Tổng thống Philippines sắp qua Việt Nam ký thỏa thuận Tuần Duyên

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự kiến ngày 29 Tháng Giêng, ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, sẽ có chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày, để ký thỏa thuận Tuần Duyên Việt Nam-Philippines, một hành động có nguy cơ chọc giận Trung Quốc.

Theo tin của hãng Reuters, lực lượng Tuần Duyên Philippines hôm 25 Tháng Giêng cho biết sẽ ký bản ghi nhớ về việc hợp tác với lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (trái) từng gặp ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, nhiều lần. (Hình: VietnamPlus)

Không rõ thỏa thuận này sẽ bao gồm những gì, nhưng việc hợp tác Tuần Duyên là rất quan trọng để giảm nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá xâm phạm vùng biển nước khác – một bước có thể giúp giảm bớt tranh chấp lãnh thổ song phương.

Đến nay, Việt Nam và Philippines được ghi nhận có các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau ở Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.

Sau khi Việt Nam và Indonesia công nhận ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tương ứng ở Biển Đông hồi cuối năm 2022, lực lượng Tuần Duyên Trung Quốc đã liên tục tuần tra gần các khu vực chiến lược đó, gây ra phản ứng giận dữ từ cả Jakarta và Hà Nội.

Tuy nhiên, lần này, Trung Quốc có thể giữ im lặng vì thỏa thuận Việt Nam-Philippines không nhằm mục đích công nhận các yêu sách hàng hải, ông Phan Xuân Dũng, nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Tổ Chức ISEAS đặt trụ sở tại Singapore, cho biết.

Trong chuyến thăm Hà Nội, Tổng Thống Marcos Jr. dự kiến sẽ gặp “tứ trụ,” ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, người vài ngày trước đã không tiếp ông Frank-Walter Steinmeier, tổng thống Đức.

Việc ông Trọng không tiếp thượng khách như ông Steinmeier khiến công luận có thêm lý do để tin rằng ông này vẫn đang nhập viện, sau khi xuất hiện chớp nhoáng tại Quốc Hội Việt Nam hôm 15 Tháng Giêng để bác bỏ tin đồn “qua đời.”

Cũng theo bản tin của Reuters, hồi Tháng Mười Một năm ngoái, ông Marcos Jr. cho biết Philippines đã thảo luận với Việt Nam và các nước láng giềng khác về việc hình thành một bộ quy tắc ứng xử riêng ở Biển Đông. Hành động này khiến Trung Quốc khó chịu, vì Bắc Kinh vốn đã thúc đẩy một hiệp ước khu vực rộng lớn hơn trong nhiều năm nhưng bất thành.

Ông Phạm Minh Chính (trái) và ông Ferdinand Marcos Jr. (giữa) bên lề một họp ASEAN. (Hình: Chính Phủ)

Theo một quan chức Philippines, hai nước cũng dự kiến sẽ tăng cường hợp tác về nguồn cung gạo, trong đó Philippines hiện là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam.

Ông Alexander Vuving, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu An Ninh Châu Á-Thái Bình Dương Inouye đặt trụ sở tại Hawaii, Mỹ, cho biết: “Hai lĩnh vực hợp tác hứa hẹn nhất giữa Philippines và Việt Nam là an ninh lương thực và an ninh hàng hải.”

Ông nói thêm: “Tuy nhiên, Việt Nam thận trọng hơn nhiều so với Philippines trong việc không chọc giận Trung Quốc về an ninh hàng hải.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT