WASHINGTON, DC (NV) – Đảng Cộng Hòa Hạ Viện hôm Thứ Ba, 13 Tháng Hai, đạt mục đích luận tội truất phế ông Alejandro Mayorkas, bộ trưởng Nội An, qua việc bỏ phiếu theo lằn ranh đảng phái, sau khi thất bại đáng xấu hổ về mặt chính trị vào tuần trước, AP loan tin.
Với kết quả 214-213, đảng Cộng Hòa tìm đủ số phiếu nhờ sự trở lại của của Dân Biểu Steve Scalise, trưởng Khối Đa Số. Lần trước ông Scalise không bỏ phiếu vì phải nhập viện chữa trị ung thư.

Sau cuộc bỏ phiếu trên, Tổng Thống Joe Biden gửi ra tuyên bố: “Lịch sử sẽ không có thiện cảm với các đảng viên Cộng Hòa tại Hạ Viện vì hành động đảng phái vi hiến trắng trợn của họ nhắm vào một công chức danh dự để chơi những trò chơi chính trị nhỏ mọn.”
Kể từ khi nắm đa số, đảng Cộng Hòa Hạ Viện dựa trên những yêu sách chính trị về vấn đề di dân đã tung nỗ lực tìm mọi cách nhằm luận tội Bộ Trưởng Mayorkas.
Nhưng các chuyên gia chỉ trích nỗ lực luận tội này cho biết các cáo buộc chống lại ông Mayorkas chỉ là một tranh chấp chính sách đối với chính sách biên giới của Biden, khó có thể cấu thành mức độ trọng tội lẫn khinh tội theo Hiến Pháp.
Bộ Trưởng Mayorkas không phải là giới chức duy nhất của chính quyền Biden mà phe Cộng Hòa tại Hạ Viện muốn luận tội.
Họ đã đệ trình luật luận tội một danh sách dài bao gồm Phó Tổng Thống Kamala Harris, Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland, Giám Đốc FBI Christopher Wray và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin.
Chưa bao giờ có một thành viên Nội Các đương nhiệm bị luận tội trong vòng 150 năm kể từ khi Hạ Viện bỏ phiếu luận tội ông William Belknap, bộ trưởng Chiến Tranh của Tổng Thống Ulysses S. Grant, về kế hoạch lại quả trong các hợp đồng của chính phủ hồi năm 1876. Ông này đã từ chức trước cuộc bỏ phiếu.
Ông Mayorkas đã thẳng thắn đổ lỗi cho Quốc Hội về cuộc khủng hoảng biên giới vì đã không cập nhật luật nhập cư trong thời điểm diễn ra hiện tượng di cư toàn cầu. (MPL) [qd]

















































































