Tom Suozzi Đảng Dân Chủ thắng ghế George Santos trong Quốc Hội tại New York

LONG ISLAND, New York (NV) – Thành viên Đảng Dân Chủ Tom Suozzi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt cho một vị trí trong Hạ Viện Hoa Kỳ tại New York hôm Thứ Ba, 13 Tháng Hai, dẫn đầu ở một quận ngoại ô có nhiều bất ổn chính trị trong một chiến thắng có thể nâng cao hy vọng cho đảng phái của ông tiến tới cuộc bầu cử tổng thống đầy tranh cãi và gắt gao trong cuối năm nay, theo hãng tin AP.

Suozzi đánh bại Mazi Pilip của Đảng Cộng Hòa để giành lấy chiếc ghế còn trống khi George Santos, cũng là thành viên Đảng Cộng Hòa, bị trục xuất khỏi Quốc Hội. Chiến thắng này đánh dấu màn tái xuất Washington của Suozzi, người từng đại diện cho quận hạt này trong ba nhiệm kỳ, trước khi từ bỏ để tranh cử thống đốc nhưng bất thành.

Chưa rõ nhiệm kỳ tiếp theo của ông tại Điện Capitol sẽ kéo dài bao lâu, vì tiến trình phân chia lại quận hạt đang diễn ra có thể định hình lại khu vực này. Nhưng hiện tại kết quả này thu hẹp khối đa số vốn đã mỏng manh của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. Và kết quả này đem lại cho Đảng Dân Chủ một chiến thắng rất cần thiết ở vùng ngoại ô Long Island thuộc New York City, nơi Đảng Cộng Hòa bộc lộ sức mạnh kinh ngạc trong các cuộc bầu cử gần đây.

Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Tom Suozzi giành chiến thắng vào Quốc Hội cho vị trí của George Santos hôm 13 Tháng Hai, 2024 ở New York (Hình: Stephanie Keith/Getty Images)

Suozzi nhấn mạnh chủ đề chiến dịch tranh cử của ông là hợp tác lưỡng đảng, trong phần phát biểu chiến thắng bị đứt đoạn một lúc bởi những người biểu tình chỉ trích sự ủng hộ của ông dành cho Israel.

“Hoa Kỳ đang có sự chia rẽ, người ta thậm chí còn không thể nói chuyện với nhau. Tất cả những gì công chúng đang làm là gào thét và mắng mỏ lẫn nhau,” ông nói với những người biểu tình. “Đó không phải là câu trả lời cho những gì chúng ta đang gặp phải ở Hoa Kỳ. Câu trả lời là phải nỗ lực cố kết công chúng lại với nhau để tìm ra tiếng nói chung.”

Chiến thắng của Suozzi có thể sẽ làm yên lòng các thành viên Đảng Dân Chủ rằng họ có thể hoạt động tốt ở các cộng đồng ngoại ô trên toàn nước Mỹ, điều này sẽ rất quan trọng trước nỗ lực của đảng phái nhằm giành lại quyền kiểm soát Hạ Viện Hoa Kỳ và giúp Tổng Thống Joe Biden tái đắc cử.

Tuy nhiên, để dự báo cho Tháng Mười Một thì mọi chuyện không đơn giản do tỷ lệ cử tri đi bầu, vốn được dự đoán là thấp do cuộc đua bị rút ngắn lại, có khả năng bị cản trở bởi một cơn bão tuyết dày vài inch xuống quận hạt trong ngày bầu cử. Cả hai chiến dịch đều giúp cử tri có được những chuyến đi miễn phí tới các địa điểm bỏ phiếu trong lúc máy cày dọn sạch bùn lầy trên đường.

Trong tầm nhìn ngắn hạn, kết quả này có thể là một yếu tố dẫn tới số phiếu cực kỳ sít sao tại Hạ Viện, nơi Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số 219-212. Trong một ví dụ về sự hệ trọng của một ghế, Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện tiến hành bỏ phiếu vào tối Thứ Ba để luận tội Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas chỉ đủ túc số bằng một lá phiếu duy nhất, nhằm trừng phạt chính quyền Tổng Thống Biden liên quan tới các chính sách biên giới của họ.

Trong tiến trình tranh cử, Suozzi, một chính khách trung dung, từng đề cập tới một số vấn đề tương tự mà Đảng Cộng Hòa dùng để trách móc Đảng Dân Chủ, kêu gọi các chính sách biên giới cứng rắn hơn của Hoa Kỳ và hủy bỏ luật pháp New York làm cho các thẩm phán gặp khó khăn hơn khi đưa ra lệnh bắt giữ các nghi can hình sự đang trong tiến trình hầu tòa.

Cuộc bầu cử bất thường giữa mùa Đông trở nên cần thiết sau khi Santos bị các đồng viện lật đổ vào Tháng Mười Hai, giữa nhiệm kỳ đầu tiên.

Santos từng giành được chức vụ ở quận hạt từng là quận đáng tin cậy của Đảng Dân Chủ một phần bằng cách thêu dệt bản thân ông là một câu chuyện thành công của người Mỹ – đó là con trai của một di dân thuộc tầng lớp lao động trở thành một nhà giao dịch giàu có ở Wall Street. Nhưng nhiều yếu tố trong câu chuyện về cuộc đời của Santos sau đó bị vạch trần là bịa đặt và ông bị truy tố nhiều tội danh, gồm có cả cáo buộc ăn trộm tiền từ các nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa. Santos không nhận tội.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa chuyển qua Pilip, một ứng cử viên tương đối xa lạ với lai lịch cá nhân đặc biệt. Sinh quán tại Ethiopia, bà di cư tới Israel trong khuôn khổ Chiến Dịch Solomon và phục vụ trong lực lượng phòng vệ Israel trước khi chuyển tới Hoa Kỳ và giành được một ghế trong cơ quan lập pháp của Quận Nassau trong năm 2021.

Chiến dịch ngắn hạn bị chi phối bởi các vấn đề – phá thai, nhập cư và tội phạm – được cho là sẽ định hình các cuộc đua quan trọng ở vùng ngoại ô trên toàn Hoa Kỳ trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc Hội vào năm nay.

Mặc dù bản thân từng là một di dân quốc tế, Pilip cũng chỉ trích Suozzi về làn sóng người xin tỵ nạn tràn vào New York City, cáo buộc Đảng Dân Chủ và Tổng Thống Biden không bảo đảm an ninh cho biên giới miền Nam Hoa Kỳ.

Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ có cơ hội tranh giành chiếc ghế quốc hội một lần nữa trong cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một, mặc dù trận địa lúc đó có thể thay đổi.

Đó là vì các quận bầu cử của tiểu bang sẽ được định hình lại trong vài tháng tới theo lệnh của tòa án. Đảng Dân Chủ, những người thống trị chính quyền tiểu bang, được cho là sẽ cố gắng tạo ra những chính sách có lợi hơn cho các ứng cử viên của họ. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT