LAS VEGAS, Nevada (NV) – Các viên chức nhà tù Nevada không hay biết có một kẻ sát nhân bị kết án đã mất tích cho tới khi họ phát giác tù nhân không còn bị giam giữ trước phiên điều trần tạm tha theo lịch trình, nhóm điều tra 8 News Now Investigators lần đầu tiên đưa tin hôm Thứ Hai, 19 Tháng Hai.
Năm 1999, bồi thẩm đoàn Quận Clark kết án Jeremy Kelly, 43 tuổi, với tội danh giết người cấp độ một bằng cách dùng võ khí làm chết người, cướp có sử dụng võ khí gây chết người, trộm cắp trong lúc sở hữu súng hoặc võ khí gây chết người, âm mưu phạm tội giết người và âm mưu phạm tội cướp tài sản, hồ sơ tòa án cho biết.
Tháng Sáu năm 1996, cảnh sát Las Vegas Metro bắt giữ Kelly, lúc đó 15 tuổi, trong vụ bắn chết Terry Dixon. Vào thời điểm bị bắt, Kelly và con trai của nạn nhân đang lái chiếc xe tải mà nạn nhân bị cướp, hồ sơ tòa án cho biết.

Các công tố viên cáo buộc Kelly, con trai Dixon và ba người đàn ông khác âm mưu hòng cướp đoạt tài sản của Dixon, nhưng thay vào đó lại bắn chết ông ta. Một thẩm phán sau đó kết án Kelly hai án chung thân liên tiếp với khả năng được ân xá.
Các tài liệu cho biết Kelly đang bị giam giữ tại Nhà Tù High Desert Station bên ngoài Las Vegas khi Ủy Ban Ân Xá Nevada tạm tha ông ta vào năm 2016. Chưa đầy hai năm sau, Kelly vi phạm lệnh tạm tha và bị Sở Cải Huấn Nevada NDOC giam giữ.
Tháng Mười Hai năm 2017, cảnh sát Las Vegas Metro bắt giữ Kelly sau khi họ phát giác ông lái xe có súng, ma túy và gần $8,000 tiền mặt, các tài liệu cho biết. Một sĩ quan bắt Kelly dừng xe vì lái xe mà không bật đèn.
Trong một phúc trình vi phạm quản chế, các viên chức lưu ý rằng Kelly không trình báo cho sĩ quan quản chế vào Tháng Chín 2017 và bị áp đặt lệnh giới nghiêm. Kelly sau đó bị buộc tội tại tòa án liên bang và được chuyển tới cơ sở giam giữ của liên bang.
Kelly sau đó nhận tội sở hữu súng và tàng trữ ma túy, các tài liệu cho biết. Một thẩm phán liên bang sau đó kết án Kelly 42 tháng tù giam cùng với 18 tháng giam lỏng cho thời gian Kelly bị giam giữ để chờ xét xử.
Theo các công tố viên quận, sau khi bản án liên bang của Kelly mãn hạn vào Tháng Sáu 2022, Kelly “được thả ra khỏi nơi giam giữ liên bang do sai sót và nhầm lẫn” và không bị đưa trở lại nhà tù tiểu bang vì vi phạm lệnh quản chế, các tài liệu cho biết.
Hồ sơ từ Sở Cải Huấn Nevada NDOC của Kelly cho thấy ông đang “bị giam giữ ngoài tiểu bang,” mặc dù ông được thả vào năm 2022. Phiên điều trần ân xá của ông được lên lịch trình vào ngày 30 Tháng Giêng.
Mãi cho tới Tháng Mười Hai năm ngoái, sở cải huấn mới nhận ra Kelly không bị họ giam giữ. Họ nhận ra điều này vì Kelly sẽ có đủ điều kiện để được ân xá vào Tháng Giêng 2024.
“[Cơ Quan Nhà Tù BOP] trước đây từng liên lạc với [Trung Tâm Giam Giữ Quận Clark CCDC] về việc chỉ định ân xá cho Kelly, nhưng CCDC nói họ không cần tiếp tục giam giữ Kelly,” một công tố viên viết trong tài liệu tòa án mà nhóm điều tra 8 News Now Investigators có được. BOP không liên lạc với [Sở Cải Huấn Nevada NDOC] và NDOC cũng không ngăn chặn BOP hành động đối với Kelly.”
Thẩm Phán Jacqueline Bluth ban hành lệnh bắt giữ Kelly vào ngày 25 Tháng Giêng, hồ sơ cho biết.
“Sở Cải Huấn Nevada đang tìm kiếm xem bị cáo đang ở đâu để tổ chức phiên điều trần tạm tha cho ông ta, tại thời điểm đó họ nhận ra rằng bị cáo không được trả lại nơi giam giữ,” biên bản của phiên điều trần cho biết.
Cảnh sát Las Vegas Metro tiến hành bắt giữ Kelly vào ngày 16 Tháng Hai, mặc dù tình tiết cụ thể về vụ bắt giữ Kelly vẫn chưa được công bố vào Thứ Hai. Kelly bị đưa vào nhà tù Quận Clark, mặc dù phiên điều trần về việc bắt giữ ông vẫn chưa được sắp xếp vào Thứ Hai.
Cả Cơ Quan Nhà Tù BOP và Sở Cải Huấn Nevada NDOC đều không hồi âm yêu cầu đưa ra thêm thông tin từ 8 News Now Investigators vào Thứ Hai, có thể là do ngày Lễ Tổng Thống. Hôm Thứ Hai vẫn chưa rõ luồng thông tin sẽ được truyền tải như thế nào và cơ quan nào sẽ đưa ra thông báo, nếu không phải là cả hai, chịu trách nhiệm đưa ra cảnh cáo cho cơ quan còn lại.
Phát ngôn viên Thống Đốc Đảng Cộng Hòa Joe Lombardo không lập tức trả lời ngay yêu cầu bình luận.
Năm 2022, kẻ sát nhân bị kết án Porfirio Duarte-Herrera đào tẩu khỏi Trung Tâm Cải Huấn Sa Mạc Miền Nam bằng cách đập bể cửa sổ, leo qua đó rồi tiếp tục leo qua hàng rào dây thép gai.
Duarte-Herrera tẩu thoát vào một buổi tối Thứ Sáu và nhân viên nhà tù không trình báo việc tù nhân bỏ trốn cho tới sáng Thứ Ba tuần sau. Duarte-Herrera có một cái điện thoại di động bất hợp pháp trong nhà tù và cũng gọi nhiều cuộc điện thoại trước khi trốn thoát, hồ sơ cho biết. Nhiều cơ quan truy tìm Duarte-Herrera trong hai ngày.
Duarte-Herrera và Omar Rueda-Denvers bị kết án năm 2009 vì sát hại Dorantes Antonio, chết vì một trái bom giấu trong ly cà phê phát nổ. Sự việc xảy ra ở một bãi đậu xe ở khách sạn Luxor năm 2007.
Duarte-Herrera phải thụ án chung thân mà không có khả năng được tha tội. (TTHN)

























































































