WASHINGTON, DC (NV) – Cựu mật báo viên FBI, bị truy tố tội bịa chuyện cha con Tổng Thống Joe Biden nhận hối lộ của Ukraine, khai với điều tra viên rằng đã nhận thông tin về ông Hunter Biden từ giới chức tình báo Nga.
Công tố viên cho biết như vậy trong hồ sơ mới nộp cho tòa hôm Thứ Ba, 20 Tháng Hai, và lưu ý rằng thông tin đó là giả mạo, theo CNN.

Ông Alexander Smirnov, 43 tuổi, “tích cực bịa đặt thêm chuyện có thể ảnh hướng tới bầu cử Mỹ” từ khi gặp gián điệp Nga cuối năm ngoái, và hậu quả của những lần trước ông nói dối rằng cha con Tổng Thống Biden nhận hối lộ, “vẫn còn tới hôm nay,” công tố viên cho hay.
Ông Smirnov khai ông liên lạc “rất nhiều và mới đây” với giới chức tình báo ngoại quốc, theo công tố viên. Ông từng nói với FBI rằng từ lâu ông đã liên lạc rất nhiều với gián điệp Nga, trong đó những người mà ông nói là giới chức tình báo cao cấp hoặc sát thủ Nga ở hải ngoại, theo công tố viên.
Hôm Thứ Ba, công tố viên trong nhóm của ông David Weiss, công tố viên đặc biệt, cho hay ông Smirnov vẫn giữ những mối liên lạc đó. Họ lưu ý rằng trong cuộc thẩm vấn tuần trước sau khi bị bắt, “ông Smirnov thú nhận giới chức tình báo Nga đưa [cho ông] câu chuyện về Thương Gia 1,” ý nói ông Hunter Biden, con trai Tổng Thống Biden.
Công tố viên tiết lộ những mối liên lạc của ông Smirnov với ngoại quốc nhằm yêu cầu tòa liên bang ra lệnh giam ông chờ xét xử, nhưng sau đó, tòa cho phép thả ông Smirnov với vài điều kiện, như đeo thiết bị theo dõi và nộp lại hai sổ thông hành. Ông Smirnov từ chối trả lời câu hỏi của báo chí khi rời tòa án tối Thứ Ba.
Công tố viên cáo buộc ông Smirnov “khai có mối liên hệ với nhiều cơ quan tình báo ngoại quốc,” gồm Nga, nên ông có thể dùng những mối liên hệ đó để chạy trốn khỏi nước Mỹ.
Ông Smirnov bị truy tố tội dối trá với FBI và làm hồ sơ giả mạo. Ông chưa chính thức nhận tội hay phủ nhận tội, và luật sư của ông gửi thông báo tới CNN cho biết: “Ông Smirnov đang được coi là vô tội.”
Ông Smirnov không thích Tổng Thống Biden và bị bắt ở Las Vegas, Nevada, sau khi đi ngoại quốc về hôm 14 Tháng Hai, Bộ Tư Pháp loan báo.
Theo bản cáo trạng dài 37 trang, ông Smirnov làm người báo tin cho FBI từ năm 2010 và “cung cấp cho FBI thông tin sai trái, mang tính xúc phạm” về cha con ông Biden sau khi ông Joe Biden trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2020.
Ông Smirnov nói dối với FBI rằng giới chức Burisma, công ty năng lượng Ukraine mà ông Hunter Biden làm việc, cho ông hay họ thuê ông Hunter Biden vì ông này sẽ “bảo vệ chúng tôi tránh tất cả mọi thứ rắc rối, thông qua cha của ông ấy,” theo bản cáo trạng.
Ông Smirnov còn nói dối với FBI rằng giới chức Burisma cho ông hay họ trả cho cha con ông Biden $5 triệu và rằng điều tra viên sẽ phải mất 10 năm mới tìm ra những khoản tiền bất hợp pháp mà họ trả cho ông Joe Biden, theo bản cáo trạng. (Th.Long) [qd]






































































































































