ATLANTA, Georgia (NV) – Cách đây gần bốn năm, nhiều nơi trên khắp Hoa Kỳ phải phong tỏa do đại dịch Covid-19. Cô đơn, suy sụp và các vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng vọt lên trong thời điểm gần như tất cả được yêu cầu ở yên một chỗ.
Uống rượu và tử vong cũng tăng lên trong thời gian đó, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC.
Số liệu mới của CDC đăng tải hôm Thứ Năm, 29 Tháng Hai, cho thấy có khoảng 488 ca tử vong mỗi ngày trong đại dịch do uống rượu quá chén trong thời gian 2020-2021.

“Căng thẳng, cô đơn và cô lập với xã hội, cùng tình trạng sức khỏe tâm thần cũng có thể góp phần làm tăng số ca tử vong do uống quá nhiều rượu trong đại dịch Covid-19,” phúc trình cho biết.
Những cái chết liên quan tới uống rượu quá nhiều có xu hướng gia tăng trong một thời gian. Trong năm 2016 và 2017, trên toàn nước Mỹ có 137,927 ca tử vong liên quan tới rượu. Trong năm 2020 và 2021, con số tăng lên 178,307, theo ghi nhận.
Tỷ lệ tử vong liên quan tới uống rượu quá mức ở phụ nữ cũng tăng 35% trong hai năm đó. Để so sánh, ở nam giới, tỷ lệ tử vong tăng 27% trong cùng thời kỳ.
Theo CDC, uống rượu quá mức có thể dẫn tới tử vong. Một số ca tử vong liên quan tới rượu cũng đồng thời dính líu tới ung thư, té ngã, bệnh gan, ngộ độc rượu và tai nạn xe hơi cùng nhiều bệnh khác.
Một nghiên cứu khác cho thấy người dân trên khắp Hoa Kỳ mua nhiều rượu mạnh và rượu vang hơn trong thời kỳ đầu của đại dịch.
California đưa ra vài quy định nghiêm ngặt nhất trong thời kỳ sơ khởi của đại dịch, với nhiều cơ sở kinh doanh, trường học và dịch vụ phải đóng cửa hoặc hoạt động hoàn toàn từ xa.
Tại Quận Los Angeles, việc tiêu thụ rượu quá mức dẫn tới khoảng 2,500 ca tử vong một năm, theo Sở Y Tế Công. CDC cho biết có 3,746 ca tử vong liên quan tới rượu trong quận từ 2020 tới 2022. (TTHN)

























































































