WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden và cựu Tổng Thống Donald Trump đang ngày càng tiến gần hơn tới việc giành được đề cử của đảng phái trong ngày quan trọng nhất của chiến dịch tranh cử sơ bộ vào Thứ Ba, 5 Tháng Ba, thiết lập một cuộc tái đấu lịch sử mà nhiều cử tri thà không mong muốn, hãng tin AP đưa tin.
Cuộc bầu cử Thứ Ba Vĩ Đại đang được tổ chức tại 16 tiểu bang và một vùng lãnh thổ – từ Alaska và California cho tới Vermont và Virginia. Có hàng trăm đại biểu tham gia, con số lớn nhất của một trong hai đảng trong bất kỳ vòng bầu cử sơ bộ nào.
Trong khi phần lớn trọng tâm đang dồn vào cuộc đua Tổng Thống, cũng còn đó những cuộc tranh cử bỏ phiếu quan trọng. Cử tri California sẽ chọn ra những ứng cử viên cạnh tranh để giành lấy ghế tại Thượng Viện do Dianne Feinstein nắm giữ từ lâu. Cuộc đua giành chức Thống Đốc sẽ diễn ra tại North Carolina, tiểu bang mà lưỡng đảng đang cạnh tranh gay gắt trước thềm Tháng Mười Một. Và ở Los Angeles, một công tố viên cấp tiến đang cố gắng chống lại thách thức tái tranh cử khốc liệt trong một cuộc đua có thể đóng vai trò như một máy đo áp lực bầu không khí liên quan tới tội phạm chính trị.

Nhưng cuộc đua hàng đầu tập trung vào Tổng Thống Biden và cựu Tổng Thống Trump. Và khác hẳn so với các ngày Thứ Ba Vĩ Đại trước đây, cả hai cuộc tranh cử của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều sẽ hạ màn êm thắm trong năm nay.
Biden và Trump dễ dàng đẩy lùi những kẻ thách thức trong vòng mở màn của chiến dịch và hoàn toàn nắm trong tay năng lực của mình – bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy rõ ràng rằng cử tri không muốn cuộc tổng tuyển cử năm nay là màn tái đấu của cuộc đua năm 2020. Một cuộc thăm dò mới của Trung Tâm Nghiên Cứu Các Vấn Đề Công Chúng AP-NORC cho thấy phần lớn dân Mỹ không nghĩ rằng Biden hay Trump có đủ trí lực cần thiết cho trọng trách Tổng Thống.
Cả Trump và Biden đều không thể chính thức giành được đề cử của đảng phái vào Thứ Ba Vĩ Đại. Thời gian sớm nhất mà một trong hai vị có thể trở thành ứng cử viên giả định của đảng phái là ngày 12 Tháng Ba cho Trump và ngày 19 Tháng Ba cho Biden.
Những ngày chót trước Thứ Ba chứng tỏ sự độc nhất vô nhị của chiến dịch năm nay. Thay vì xông vào các tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ, Biden và Trump lại tổ chức các buổi sinh hoạt cạnh tranh vào tuần trước dọc biên giới Mỹ-Mexico, mỗi bên đều tìm cách giành lợi thế trong cuộc tranh luận về di dân đang ngày càng căng thẳng.
Sau khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết với tỷ lệ 9-0 hôm Thứ Hai để khôi phục quyền bỏ phiếu sơ bộ của Trump sau những nỗ lực cấm đoán ông vì vai trò của ông trong việc châm ngòi cho cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, Trump chỉ ra 91 tội danh chống lại ông nhằm cáo buộc Tổng Thống Biden lạm dụng tòa án.
Tổng Thống Biden sẽ có bài phát biểu Thông Điệp Liên Bang vào Thứ Năm, sau đó sẽ vận động tranh cử ở các tiểu bang chiến trường quan trọng là Pennsylvania và Georgia.
Chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Biden đang làm công chúng chú ý nhiều hơn tới lời lẽ khiêu khích của Trump trong quá trình tranh cử, chẳng hạn như lúc Trump gợi lên hình ảnh về Adolf Hitler khi nói rằng di dân đang “đầu độc dòng dõi” Hoa Kỳ và nói rằng ông ta sẽ làm Tổng Thống như một nhà độc tài trong ngày đầu tiên trở lại Tòa Bạch Ốc.
Cựu Tổng Thống Trump gần đây phát biểu trong một buổi dạ tiệc dành cho phe bảo thủ Da Đen rằng ông tin người Mỹ gốc Phi đồng cảm với bốn cáo trạng hình sự của ông, khiến chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Biden và các thành viên Đảng Dân Chủ hàng đầu trên khắp Hoa Kỳ chỉ trích gay gắt vì so sánh các cuộc đấu tranh pháp lý cá nhân với những bất công lịch sử mà người da đen phải hứng chịu ở Mỹ.
Dẫu vậy, Trump đả bại hơn chục đối thủ lớn của Đảng Cộng Hòa và giờ chỉ còn sót lại một người: Nikki Haley, cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc dưới thời Trump, người cũng hai lần đắc cử Thống Đốc tiểu bang South Carolina, quê nhà của bà.
Haley phải nhảy lò cò khắp Hoa Kỳ, viếng thăm ít nhất một tiểu bang của Thứ Ba Vĩ Đại gần như hàng ngày trong hơn một tuần và lập luận rằng những người ủng hộ bà – dù yếu thế hơn nhiều so với Trump – nói rằng cựu tổng thống sẽ thua Biden.
Biden có những vấn đề của riêng ông, gồm có tỷ lệ tán thành thấp và các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ, thậm chí là phần lớn thành viên Đảng Dân Chủ, không muốn thấy người đàn ông 81 tuổi tái tranh cử. Chiến thắng dễ dàng tại tiểu bang Michigan của Tổng Thống vào tuần trước bị phá hỏng đôi chút bởi một chiến dịch “không cam kết” được tổ chức bởi các nhà hoạt động lắc đầu trước cái cách mà Tổng Thống lèo lái cuộc chiến của Israel ở Gaza.
Mặc dù Biden là Tổng Thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng chiến dịch tái tranh cử của ông lập luận rằng những người hoài nghi sẽ nghĩ lại một khi mọi chuyện cho thấy rõ ràng đó là ông hoặc Trump vào Tháng Mười Một. Trump, 77 tuổi, phải tự trả lời những câu hỏi của chính ông về tuổi tác vốn trở nên trầm trọng hơn do những lú lẫn như việc cuối tuần qua, ông lầm tưởng rằng ông đang tranh cử với Barack Obama. (TTHN)

























































































