ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Nhiều bệnh viện ở miền Tây đang thiếu nguồn máu để truyền cho bệnh nhân, điều này khiến một sản phụ thiệt mạng vì không có máu truyền khi cấp cứu.
Nói với báo VNExpress hôm 25 Tháng Ba, anh Nguyễn Văn Quý, 27 tuổi, bị bệnh trĩ đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Tháp, cho biết “vẫn chưa biết ngày nào được mổ,” sau ba lần nhập viện, do chưa thể giải phẫu vì chưa có máu dự trữ để truyền.

Đáng nói hơn, hồi tuần trước, một sản phụ 32 tuổi có nhóm máu hiếm (A Rh-), sinh con tại bệnh viện Đa Khoa Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã chết do băng huyết sau sinh, thiếu máu truyền lúc cấp cứu, mặc dù ê kíp trực bệnh viện liên lạc nhiều nơi trong khu vực tìm nguồn máu nhưng bất thành.
Thiếu máu trong điều trị cũng gây nên tình trạng căng thẳng cho các bác sĩ.
Bác Sĩ Lê Văn Bé Ba, trưởng Khoa Ngoại Tổng Hợp, bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp, cho biết từ hôm 22 Tháng Ba, tủ dự trữ máu của nơi này chỉ còn một đơn vị máu nhóm A, hai AB và hơn chục đơn vị nhóm O, B. Trong đó, cả ba túi máu nhóm A, AB đều đã có bệnh nhân mãn tính “xếp hàng” chờ nhận.
“Mỗi ngày đều phải mua máu, có ngày đi hai ba lần. Nhiều bệnh nhân cấp cứu nhưng máu cần truyền vẫn trên đường về. Cả kíp trực lẫn Khoa Truyền Máu đều rất nóng ruột. Tình thế này buộc các bác sĩ phải thảo luận kỹ, ưu tiên cấp cứu, bệnh nặng hoặc thuyết phục bệnh nhân chuyển viện,” Bác Sĩ Phạm Thị Hồng Liên, trưởng Khoa Huyết Học-Truyền Máu, cho biết.
Các bệnh viện tại An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng đều chung tình cảnh phải sang Cần Thơ 2-3 lần mỗi ngày để lấy máu dùng cho cấp cứu, không được dự trữ theo tuần như trước.
Bác Sĩ Đặng Minh Hiền, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng, cho biết do thiếu máu cấp cứu, điều trị, bệnh viện đã “chữa cháy” bằng cách vận động cán bộ, nhân viên các đơn vị hiến máu.
“Mỗi ngày cần 50-60 đơn vị máu nhưng bệnh viện Huyết Học Truyền Máu Cần Thơ không đáp ứng đủ, trong khi hiến máu tại chỗ không phải giải pháp lâu dài, chỉ là tình thế tạm thời,” Bác Sĩ Hiền, lo lắng nói.
Mặc dù nhiều bệnh viện phản ánh tình trạng cung cấp máu “nhỏ giọt,” song ông Nguyễn Xuân Việt, giám đốc bệnh viện Huyết Học Truyền Máu Cần Thơ (nơi cung cấp máu cho 74 bệnh viện ở miền Tây) khẳng định nguồn máu cấp cho các bệnh viện “vẫn tạm ổn,” và từ chối cung cấp thêm thông tin.
Bảy tháng trước, các bệnh viện ở miền Tây cũng từng gặp tình trạng khan hiến máu tương tự.

Khi đó, bệnh viện Huyết Học Truyền Máu Cần Thơ, cho biết các gói thầu mua sắm bị kéo dài, dẫn đến tình trạng thiếu vật tư, không thể điều chế, xét nghiệm, sàng lọc và cung cấp máu cho các bệnh viện. Bệnh viện này buộc phải “chữa cháy” bằng các gói mua sắm dưới 100 triệu ($4,040) do không phải đấu thầu, nhưng số lượng không đáp ứng nhu cầu thực tế.
“Nếu tình trạng thiếu máu cứ kéo dài tại địa phương, cần xem xét các hình thức kỷ luật đối với những trường hợp không làm hết trách nhiệm trong việc mua sắm đủ vật tư, túi máu, sinh phẩm,” lãnh đạo Cục Quản Lý Khám, Chữa Bệnh thuộc Bộ Y Yế Việt Nam từng răn đe hồi Tháng Mười, 2023, song hình như không hiệu quả. (Tr.N) [kn]

















































































