CHICAGO, Illinois (NV) – Cúm gia cầm lây nhiễm vào một đàn bò sữa ở Ohio lần đầu tiên và được phát hiện ở những đàn khác tại Kansas và New Mexico, làm mở rộng đợt bùng phát dịch ở bò gây lo ngại về rủi ro lây nhiễm cho con người, theo Reuters loan tin hôm Thứ Năm, 4 Tháng Tư.
Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh ở các đàn gia súc trên khắp sáu tiểu bang kể từ khi báo cáo các trường hợp đầu tiên ở Texas và Kansas vào ngày 25 Tháng Ba.

Bộ Nông Nghiệp Ohio cho biết, công ty sữa bị nhiễm bệnh ở Ohio đã nhận bò vào ngày 8 Tháng Ba từ một công ty chăn nuôi bò sữa ở Texas, sau đó xác nhận việc phát hiện bệnh cúm gia cầm.
USDA cho biết không thể loại trừ khả năng lây truyền bệnh giữa các con bò.
Theo USDA, các trường hợp ban đầu ở Texas và Kansas dường như là do chim hoang dã xâm nhập và chủng vi rút trong các trường hợp tiếp theo ở New Mexico, Michigan và Idaho cũng rất giống nhau.
Các loài chim di cư đã lây lan cúm gia cầm trên toàn cầu kể từ năm 2022, lây nhiễm sang gia cầm và các loài khác.
Ông Justin Smith, ủy viên Y Tế Động Vật Kansas, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Năm: “Tại bang Kansas, tất cả dữ liệu giải trình tự gene mà chúng tôi có thể đưa ra vẫn cho thấy đây là một sự kiện lan tỏa do tiếp xúc với chim hoang dã.”
Theo USDA, cúm gia cầm đã được phát hiện ở ba đàn bò sữa ở Kansas, hai đàn ở New Mexico, bảy đàn ở Texas và một đàn ở Ohio, Idaho và Michigan.
Người đứng đầu Tổ Chức Thú Y Thế Giới cho biết hôm Thứ Năm rằng sự lây lan sang số lượng loài ngày càng tăng và phạm vi địa lý ngày càng mở rộng làm tăng nguy cơ con người bị nhiễm bệnh.
Các giới chức Texas hôm Thứ Hai báo cáo một công nhân nông trại có kết quả xét nghiệm dương tính và triệu chứng duy nhất là viêm mắt.
Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đánh giá nguy cơ mắc bệnh cúm gia cầm đối với con người là thấp. (MPL) [qd]

















































































