Wisconsin quy định dạy lịch sử người Hmong, Mỹ gốc Á cho K-12

MADISON, Wisconsin (NV) – Tiểu bang Wisconsin quy định các trường công lập K-12 dạy lịch sử người Mỹ gốc Á và người Hmong, theo một dự luật vừa được ký hôm Thứ Năm, 4 Tháng Tư.

Thống Đốc Tony Evers, một đảng viên Dân Chủ, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Cộng đồng người Hmong và người Mỹ gốc Á là một phần quan trọng trong lịch sử, văn hóa, kinh tế và tương lai của tiểu bang chúng ta. Điều quan trọng là phải tôn vinh lịch sử chung của chúng ta và tôn vinh những người đã giúp tạo nên Wisconsin như ngày nay.”

Thống Đốc Tony Evers của tiểu bang Wisconsin. (Hình: Stephen Maturen/Getty Images)

Tiểu bang Wisconsin hiện yêu cầu giảng dạy về lịch sử của người da đen, người Mỹ bản địa và người Mỹ La Tinh, thông cáo cho biết, và luật mới cũng đưa lịch sử người Mỹ gốc Á vào chương trình giảng dạy. Với dân số Hmong đáng kể của tiểu bang, lịch sử của Hmong cũng được thêm vào chương trình học tập.

Thống Đốc Evers đã ký dự luật tại một trường tiểu học ở Wausau, một thị trấn Wisconsin, nơi cư dân người Hmong chiếm 12% dân số và học sinh người Mỹ gốc Á chiếm 29.7% tổng số học sinh của trường.

“Luật này cho phép những học sinh chưa từng thấy mình trong sách giáo khoa cảm thấy an toàn hơn và có thể chia sẻ câu chuyện của mình, đồng thời giúp học sinh, giáo viên và ban giám hiệu hiểu được tầm quan trọng của những câu chuyện về người Mỹ gốc Á trong lịch sử của chúng ta,” Dân Biểu Tiểu Bang Francesca Hong, một trong số nhiều nhà lập pháp giới thiệu dự luật tại Quốc hội, nói với NBC News vào tháng Hai.

Các nhiệm vụ tương tự đã được thông qua ở Florida, New Jersey và Illinois. 

Người Mỹ gốc Á chiếm 3% dân số ở Wisconsin, nhưng dân số đã tăng 82% kể từ năm 2000. 

Người Hmong là nhóm người Mỹ gốc Á lớn nhất của tiểu bang, chiếm 29%.

Bà Hong cho biết đó là nỗ lực kéo dài hàng thập niên để có được sự công nhận của người Mỹ gốc Á và người Hmong trong lớp học, và các dự luật tương tự trước đây đã thất bại. Nhưng với vấn đề người Mỹ gốc Á được đặt lên hàng đầu sau nạn phân biệt chủng tộc liên quan đến đại dịch, bà cho biết mọi người cuối cùng cũng chú ý đến.

Bà Hong là nhà lập pháp người Mỹ gốc Á đầu tiên và duy nhất trong cơ quan lập pháp tiểu bang.

Bà Kabby Hong, một giáo viên tiếng Anh ở Wisconsin, cho biết bà phải đối mặt với tình trạng thiếu kiến thức này trong thời gian thực.

“Wisconsin là nơi có dân số Hmong lớn thứ ba trong cả nước. Tôi viết từ ‘Hmong’ lên bảng. Tôi yêu cầu học sinh viết ra bất cứ điều gì bạn biết về từ Hmong. Và các học sinh không viết gì hoặc ‘tôi không biết,’” bà Kabby Hong nói vào Tháng Hai. “Có tới 99% học sinh của tôi không biết gì về người Hmong, về văn hóa, về căn cước của họ, về thực tế là nhiều giáo viên, cố vấn hoặc bạn cùng lớp của họ là người Hmong.”

Thống Đốc Evers ký các dự luật khác thừa nhận người Hmong trong tiểu bang, bao gồm cả dự luật tổ chức Ngày Cựu Chiến Binh Người Hmong-Lào ở Wisconsin vào ngày 14 Tháng Năm. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT