Yellen: Mỹ và Trung Quốc cần những cuộc đối thoại ‘cứng rắn’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bà Janet Yellen, bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ, hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tư, nói với ông Lý Cường, thủ tướng Trung Quốc, rằng những cuộc đối thoại thẳng thắn và cứng rắn đã khiến hai siêu cường kinh tế vào “thế đứng ổn định hơn” trong năm qua, theo Reuters.

Ông Lý trả lời rằng hai nước cần tôn trọng lẫn nhau và nên là đối tác chứ không phải đối thủ, đồng thời nói thêm rằng “tiến bộ mang tính xây dựng” đã đạt được trong chuyến đi Trung Quốc của bà Yellen.

Bộ Trưởng Janet Yellen (trái) bắt tay ông Lý Cường, thủ tướng Trung Quốc, tại Đại Sảnh Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh. (Hình: Tatan Syuflana/ Pool //AFP via Getty Images)

Bộ trưởng tài chính Mỹ cho biết Washington và Bắc Kinh có “trách nhiệm” kiểm soát mối quan hệ phức tạp này khi bà trình bày trường hợp về việc hạn chế công suất dư thừa của các nhà máy của Trung Quốc lên lãnh đạo Trung Nam Hải.

Bà Yellen khẳng định: “Mặc dù còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng trong năm qua, chúng ta đã đặt mối quan hệ song phương của mình trên một nền tảng ổn định hơn. Điều này không có nghĩa là bỏ qua những khác biệt của chúng ta hoặc tránh những cuộc đối thoại gay gắt. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chỉ có thể đạt được tiến bộ nếu chúng ta giao tiếp trực tiếp và cởi mở với nhau.”

Bộ Trưởng Yellen đã coi việc Trung Quốc sản xuất quá mức xe điện (EV), tấm pin mặt trời và các sản phẩm năng lượng sạch khác là mối đe dọa cho các nhà sản xuất ở Mỹ và các nước khác là trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của bà sau chín tháng.

Bà đã đến thăm Bắc Kinh vào Tháng Bảy, 2023, cố gắng bình thường hóa quan hệ kinh tế song phương sau một thời gian căng thẳng gia tăng do những khác biệt về các vấn đề từ Đài Loan đến nguồn gốc của COVID-19 và tranh chấp thương mại.

Phía Mỹ dự báo năng lực sản xuất pin của Trung Quốc sẽ vượt nhu cầu gấp bốn lần vào năm 2027, khi ngành công nghiệp xe điện của nước này tiếp tục phát triển.

Sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với xe chạy bằng pin đã giúp các nhà sản xuất xe hơi điện Trung Quốc giành được thị phần trên thị trường lớn nhất thế giới và biến Trung Quốc thành nhà xuất cảng xe điện lớn nhất thế giới.

Sự tăng trưởng nhanh chóng cũng có nghĩa là Trung Quốc tạo ra năng lực sản xuất dư thừa, có thể từ năm đến 10 triệu xe điện mỗi năm, theo công ty tư vấn Automobility.

Tuy nhiên, thay vì hạn chế đầu tư vào sản xuất, Trung Quốc đã tăng gấp đôi câu thần chú mới của ông Tập Cận Bình là giải phóng “lực lượng sản xuất mới” bằng cách đầu tư vào công nghệ tiên tiến bao gồm xe điện, tàu vũ trụ thương mại và khoa học đời sống – những lĩnh vực mà nhiều công ty Mỹ nắm giữ lợi thế.

Trong suốt chuyến thăm của bộ trưởng tài chính Mỹ, truyền thông nhà nước đã phản đối thông điệp của bà Yellen về năng lực sản xuất dư thừa của kỹ nghệ xe Trung Quốc.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Thứ Bảy chỉ trích việc đề cập đến “sự dư thừa năng lực của Trung Quốc” của bà Yellen trong lĩnh vực năng lượng sạch đã tạo ra cái cớ cho các chính sách bảo hộ cho những công ty Mỹ.

Tân Hoa Xã tuyên bố việc ngăn chặn các ngành công nghiệp liên quan đến xe điện của Trung Quốc sẽ không giúp kỹ nghệ xe Mỹ phát triển, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn trong chuyến thăm của bà Yellen nhằm phá bỏ các rào cản cản trở sự hợp tác cùng có lợi. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT