Cựu Ngoại Trưởng Pompeo kêu gọi bỏ phiếu quân viện Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo, trong thời chính phủ Donald Trump, hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tư, lên tiếng kêu gọi đem ra bỏ phiếu dự luật quân viện cho Ukraine tại Hạ Viện, giữa lúc các cảnh báo về dân biểu Cộng Hòa phản đối việc này lại công khai tán dương các luận điệu tuyên truyền của Nga, theo Reuters.

Ngoại Trưởng Pompeo, vốn từng là dân biểu liên bang, đã gửi ra một lá thư công khai kêu gọi Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, đưa dự luật ra bỏ phiếu: “Chúng tôi khuyến khích ông chủ tịch lãnh đạo với tinh thần xác tín và đưa ra bỏ phiếu dự luật viện trợ đó.”

Cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Văn phòng của ông Johnson không bình luận về bức thư cũng như những khẳng định gần đây của các chủ tịch, người đảng Cộng Hòa, của hai ủy ban an ninh quốc gia ở Hạ Viện rằng “tuyên truyền của Nga” được các dân biểu cùng đảng tán dương công khai.

Dân Biểu Mike Turner (Cộng Hòa-Ohio), chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tư, than phiền về việc một số đồng nghiệp cùng đảng tán dương các tuyên truyền của Nga tại Quốc Hội. Thậm chí họ còn quảng bá các lời tuyên truyền đó khi lên tiếng phát biểu tại phiên họp Hạ Viện, ông Turner tố cáo, theo NBC News.

“Chúng tôi thấy lời tuyên truyền trực tiếp đến từ Nga, những thông tin mang thông điệp chống Ukraine và thân Nga, một số trong đó chúng tôi thậm chí còn nghe thấy được nói lên tại Hạ Viện,” chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện cảnh báo trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “State of the Union” của CNN.

Ông nói thêm: “Có những thành viên Quốc Hội ngày nay vẫn không nhận ra luận điệu sai trái rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là do NATO gây ra, tất nhiên sự thật là không phải như vậy.”

Không những ông Tuner lên tiếng như thế mà Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa-Texas), chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, trong tuần này cũng đưa ra cảnh báo về việc luận điệu tuyên truyền của Nga bám rễ trong đảng Cộng Hòa như thế nào.

Ông McCaul nói với Puck News rằng ông nghĩ “tuyên truyền của Nga đã xâm nhập vào Mỹ, thật đáng buồn là lập luận dối trá đó lây nhiễm một phần lớn thành viên đảng của tôi.”

Cả hai chủ tịch Turner và McCaul xem Nga và nhà lãnh đạo của nước này, ông Vladimir Putin, với các nhà lãnh đạo độc tài khác, bao gồm Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un là những nhà độc tài phản dân chủ.

“Việc lập lại các lời tuyên truyền Nga của các thành viên ngay chính trong đảng Cộng Hòa khiến chúng tôi khó thực sự coi đây là một cuộc chiến độc tài đối đầu với dân chủ,” ông Turner nói với CNN và nói thêm “Chủ Tịch Tập của Trung Quốc và ông Vladimir Putin được xác định là những nhà độc tài như vậy.”

Ông McCaul mô tả việc giải thích với các đồng nghiệp rằng mối đe dọa từ tuyên truyền của Nga cũng tương tự như các mối đe dọa từ các đối thủ khác của Hoa Kỳ.

“Tôi phải giải thích cho họ điều gì đang bị đe dọa, tại sao Ukraine lại có lợi cho an ninh quốc gia của chúng ta. Quý vị không thích Cộng Sản Trung Quốc, đúng không? Trung Quốc liên kết với Nga cùng với Ayatollah của Iran. Chỉ đến khi giải thích rõ ràng theo cách đó, hy vọng những thành phần Cộng Hòa đó mới bắt đầu hiểu phần nào vấn đề.” (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT