NEW YORK (NV) – Một video được đăng trên trang mạng Truth Social trong phần mạng của cựu Tổng Thống Donald Trump vào hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, có đề cập tới nhóm từ ngữ “Quốc Xã Thống Nhất” trên tựa đề của một bài viết về trường hợp giả định ông Trump thắng cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Tựa đề đó cứ xuất hiện trong các tin nhắn trên video có hàng chữ “Trump chiến thắng!” và “Kinh tế bùng lên!” trong khi một số tin nhắn khác nói về Thế Chiến Thứ Nhất.
Từ ngữ “Quốc Xã” (Reich”) thường được dùng để chỉ chế độ Đệ Tam Quốc Xã Đức, mặc dù ý chính của nó trong video trên phần mạng của Trump là nói đến một quốc gia vượt quá biên giới của Quốc Xã Đức, có khả năng thống nhất các quốc gia nhỏ thành một nước Quốc Xã, hoặc một đế quốc, như hồi năm 1871.

Video dài 30 giây nói trên, xuất hiện trong phần mạng của Trump vào thời điểm ông được coi là người được Đảng Cộng Hòa đề cử ra làm ứng cử viên tổng thống năm nay, mô tả Tổng Thống Joe Biden là kẻ mềm yếu trong nỗ lực chống phong trào bài Do Thái. Nhưng chính ông Trump lại liên tiếp bị chỉ trích là đã sử dụng ngôn ngữ và tư tưởng dính líu tới Quốc Xã Đức, kẻ từng bách hại và muốn tiêu diệt dân Do Thái hồi Thế Chiến Thứ Hai.
“Đây không phải là một video vận động tuyển cử. Nó được tình cờ tạo nên và được một nhân viên trong ban vận động tuyển cử đưa lên mạng mà không chịu để ý tới phần chữ nghĩa lúc vị cựu tổng thống đang bận bịu hầu tòa,” theo một bản tuyên bố của Karoline Leavitt, thư ký ban vận động tuyển cử.
Hồi đầu tháng này, ông Trump có nói tại một cuộc tập họp gây quỹ rằng Tổng Thống Biden đang điều hành một “chính phủ Gestapo,” lấy tên của một cơ quan mật vụ Đức Quốc Xã.
Tuy nhiên, trước đó, ông Trump vẫn dùng loại ngôn từ gợi nhắc đến nhà độc tài Adolf Hitler khi cho rằng di dân xâm nhập bất hợp pháp vào đất Mỹ đang “làm nhiễm độc dòng máu của đất nước chúng ta,” cũng giống như ý tưởng của Hitler cho rằng chỉ có dòng giống Aryan là chủng tộc siêu đẳng tại Đức mà thôi. (TTHN)







































































