Nam Hàn tính gởi võ khí cho Ukraine vì Nga và Bắc Hàn ký hiệp định an ninh chiến lược

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hôm Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, Nam Hàn cho biết họ sẽ cứu xét việc gởi võ khí đến cho Ukraine chống Nga, một thay đổi lớn lao trong chính sách sau khi Nga và Bắc Hàn làm cho vùng Đông Bắc Á và các nơi khác dậy sóng qua việc hai nước cùng ký bản hiệp ước an ninh hỗ tương, có nghĩa là khi một trong hai nước lâm chiến với bất kỳ nước nào thì nước kia sẽ nhảy vào bênh đỡ ngay, thông tấn xã AP loan tin.

Lời loan báo đó của một giới chức cao cấp phủ tổng thống Nam Hàn được đưa ra chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi truyền thông nhà nước Bắc Hàn công bố chi tiết của bản hiệp ước an ninh hỗ tương mà theo các nhà quan sát tình thế thì nó đánh dấu mối liên hệ mật thiết nhất giữa Moscow và Bình Nhưỡng tính từ lúc cuộc Chiến Tranh Lạnh kết thúc tới nay.

Bản hiệp ước được ký giữa lúc Nga ngày càng bị thế giới cô lập vì cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine và đúng vào lúc cả Nga và Bắc Hàn đang cùng nhau đối đầu quyết liệt với thế giới Tây Phương.

Người dân Nam Hàn biểu tình đánh dấu một năm Nga xâm lược Ukraine ngày 25 Tháng Hai, 2023 ở Seoul, Nam Hàn (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng Thống Nga Vladimir Putin ký bản hiệp ước tại cuộc họp thượng đỉnh của hai vị vào hôm Thứ Tư ở Bình Nhưỡng. Cả hai nhà lãnh đạo đều cho rằng đây là việc nâng cấp mối liên hệ song phương của hai nước, bao trùm các lãnh vực an ninh, giao thương, đầu tư cùng các mối liên hệ văn hóa và xã hội.

Chánh văn phòng của Tổng Thống Nam Hàn, là Yoon Suk Yeol, đã đưa ra một bản tuyên bố lên án bản thỏa hiệp Nga-Bắc Hàn, gọi đó là mối đe dọa an ninh trực tiếp cho Miền Nam và là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đồng thời cảnh cáo rằng biến cố này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới mối bang giao giữa Seoul và Moscow.

Cố vấn an ninh của Tổng Thống Yoon, là Chang Ho-jin, tuyên bố rằng Seoul sẽ xem xét lại vấn đề cung cấp võ khí cho Ukraine để trợ giúp quốc gia này chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Nga.

Cho tới nay, Nam Hàn vẫn chỉ cung cấp các viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời tham gia các cuộc cấm vận kinh tế chống Nga do Hoa Kỳ cầm đầu. Nhưng Seoul chưa hề cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv, theo đúng chính sách của các chính phủ trước đây cũng như hiện nay tại Nam Hàn, là không cung cấp võ khí cho bất cứ nước nào khác để cho họ đánh nhau. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT