SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Văn Tam, 44 tuổi, chủ tịch tập đoàn Asanzo, vừa bị Công An Thành Phố Sài Gòn khởi tố với cáo buộc trốn thuế 15.7 tỷ đồng ($616,776) nhưng cho tại ngoại hậu tra.
Theo báo VNExpress hôm 23 Tháng Sáu, cùng bị khởi tố với ông Tam là ông Phạm Xuân Tình, giám đốc tập đoàn này.

Theo hồ sơ của Công An Thành Phố Sài Gòn, ông Tam bị cho là ra lệnh cho thuộc cấp ký hợp đồng với các công ty Việt Tài, An Thiên, và Trần Thoàn nhưng không có hóa đơn và để doanh thu bán hàng nằm ngoài số sách kế toán.
Bên cạnh đó, Asanzo bị quy kết dùng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào.
Hồi năm năm trước, Cục Thuế ở Sài Gòn đã xử phạt và truy thu tổng cộng 68 tỷ đồng (gần $2.7 triệu) đối với tập đoàn Asanzo do “kê khai thiếu và trốn thuế.
Theo báo VietNamNet, ông Tam được biết đến với biệt danh “Shark” Tam do từng tham gia chương trình “Shark Tank Vietnam” (Thương vụ Bạc Tỷ) trên Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) hồi năm 2019.
Thời điểm đó, tivi Asanzo thường được các báo Việt Nam mô tả là sản phẩm “made in Vietnam” và “sở hữu công nghệ Nhật Bản” nhưng lại bị công luận nghi ngờ là hàng Trung Quốc đội lốt.
Đặc điểm nổi bật của tivi Asanzo là có giá rất rẻ, thậm chí thấp hơn 30-40% với nhiều mẫu cùng loại trên thị trường. Asanzo chủ yếu bán tại thị trường nông thôn, chiếm đến 70% doanh số của doanh nghiệp.
Hồi cuối năm 2019, hãng Sharp Việt Nam gửi đơn tới năm bộ ở Việt Nam để tố cáo Asanzo về hành vi làm giả tài liệu và đưa thông tin về xuất xứ hàng hóa không đúng sự thật.
Trước vụ khởi tố Phạm Văn Tam, hồi cuối Tháng Ba, một “cá mập” khác là ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức “Shark” Thủy, chủ tịch tập đoàn Egroup, bị bắt, khởi tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trước khi vướng vòng lao lý, “Shark” Thủy được công chúng biết đến với những phát ngôn dạy đời, “nói lời đạo lý” về việc làm giàu.

Hồi năm ngoái, ông Thủy bị nhiều người tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng (hàng chục triệu đô la) thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.
Vụ bắt ông Thủy xảy ra sau khi hàng trăm phụ huynh tố giác công ty Anh Ngữ Apax Leaders do ông này sở hữu, “chiếm đoạt tiền học phí” trước khi bất ngờ đóng cửa các trung tâm giảng dạy. (N.H.K) [kn]

















































































