WASHINGTON, DC (NV) – Cả Hoa Kỳ đang nóng lên từng ngày, nên chính quyền Tổng Thống Joe Biden đang đề nghị áp dụng các tiêu chuẩn đầu tiên trong lịch sử nhằm bảo vệ người lao động khỏi tình trạng nắng nóng khắc nghiệt, The Hill đưa tin hôm Thứ Ba, 2 Tháng Bảy.
Nếu được thông qua, đề nghị này sẽ yêu cầu các công ty phải đưa ra thời gian nghỉ ngơi và chỗ có bóng mát và nước uống cho những người lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt.
Các công ty cũng sẽ được yêu cầu xác định hiểm họa do nắng nóng gây ra và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp và điều trị bệnh tật do nắng nóng.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các tiêu chuẩn này có thực sự có hiệu lực hay không: những đề nghị này vốn khó có thể được thông qua vào cuối nhiệm kỳ của Biden và nếu có là chính quyền Trump thì cũng khó lòng đưa đề nghị ứng phó với nắng nóng về đến đích.
Từ 2011 tới 2021, có 436 công nhân thiệt mạng vì làm việc dưới nắng gắt, theo Cơ Quan Thống Kê Lao Động BLS. Những người lao động làm việc nhiều giờ ngoài trời là dễ mắc các bệnh liên quan tới nắng nóng nhất, gồm có nhà nông và công nhân xây cất.
Chính quyền Tổng Thống Biden lập luận rằng đề nghị của họ sẽ cứu được nhiều sinh mạng.
Hiện tại, không có biện pháp liên bang nào nhằm bảo vệ nhiệt độ áp dụng cho người lao động, mặc dù một số tiểu bang và thành phố cũng thực hiện các yêu cầu riêng của họ. Mặt khác, Texas và Florida lại cấm các thành phố ban hành biện pháp bảo vệ về nhiệt độ cao cho người lao động.
Lần đầu tiên chính quyền Biden muốn đề nghị các tiêu chuẩn là vào năm 2021 và dường như từ đó tới nay vẫn miệt mài theo đuổi đề nghị bảo vệ người lao động.
Chính quyền Biden cũng loan báo vào Thứ Ba rằng họ sẽ trích gần $1 tỷ từ luật Hạ Tầng Cơ Sở Lưỡng Đảng để cố gắng bảo vệ các cộng đồng tránh khỏi các thảm họa và hiểm họa thiên nhiên, gồm có nắng nóng gay gắt và lũ lụt.
Số tiền này sẽ tài trợ cho 656 đề án trên khắp Hoa Kỳ.
Thông báo bảo vệ người dân tránh khỏi thảm họa thiên nhiên được đưa ra khi nhiều khu vực tại Hoa Kỳ chứng kiến nhiệt độ tăng vọt trong những tuần gần đây. Tại thời điểm này và trong những năm tiếp theo, nắng nóng tột độ dự kiến sẽ ngày càng tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. (TTHN)



























































































