Mẹ của Cường ‘Đô La’ bị cáo buộc gây thiệt hại hàng triệu đô la

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bộ Công An cáo buộc bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai, thông đồng với nhiều người thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ tập đoàn Cao Su Việt Nam “không qua đấu giá để bán cho công ty khác, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.”

Ông Hoàng Anh Tuyên, phát ngôn viên Bộ Công An, loan báo như trên tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều 5 Tháng Tám.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan khi bị bắt. (Hình: VNExpress)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Tuyên cho biết bà Loan, 64 tuổi, đã thông đồng với bà Lê Y Linh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Retro Harvest Finance; ông Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Đầu Tư Thương Mại Việt Tín; và hàng loạt người tại tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, Cao Su Đồng Nai, công ty Cao Su Bà Rịa, để ký văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư.

Theo Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, bà Loan sau đó chuyển nhượng 100% vốn góp tại khu đất từ tập đoàn Cao Su Việt Nam ở dự án 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, Sài Gòn, rộng hơn 6,200 mét vuông “không qua đấu giá, trái pháp luật” để bán cho công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thịnh Vượng. Hành vi của bà Loan và đồng phạm “đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la) cho nhà nước.”

Không thấy các báo trong nước đưa ra con số ước đoán hay cụ thể “hàng trăm tỷ đồng” là bao nhiêu.

Hơn hai tháng qua, đến nay đã có 17 người đã bị khởi tố khi Bộ Công An điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định; nhận hối lộ” xảy ra tại tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, hai công ty Cao Su Đồng Nai, và Cao Su Bà Rịa và các đơn vị liên quan dự án khu đất Bến Vân Đồn.

Theo báo Dân Trí, trước đó hôm 19 Tháng Bảy, bị can Loan bị bắt, khởi tố với tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Bản tin cho biết, ngoài cáo buộc nêu trên nhắm vào bị can Loan, Bộ Công An còn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của công ty Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Quốc Cường Gia Lai có tên ban đầu là xí nghiệp Tư Doanh Quốc Cường do bị can Loan sáng lập hồi năm 1994.

Đến năm 2007, doanh nghiệp này đổi tên thành Quốc Cường Gia Lai, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su.

Bị can Loan là cổ đông lớn nhất tại công ty này, với tỷ lệ sở hữu 37% vốn, tương đương 102 triệu cổ phiếu.

Sau khi vụ bắt giữ bị can Loan được công bố, báo VietNamNet đưa tin rằng bà này có “biệt tài” mua các khu “đất vàng” với giá rẻ và có “nhiều tai tiếng.”

Báo này nhắc lại chuyện công ty Quốc Cường Gia Lai dính lùm xùm với hai dự án đô thị tại Phước Kiển, Sài Gòn, trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Nhà chức trách tịch thu máy điện toán, tài liệu tại biệt thự của bị can Nguyễn Thị Như Loan ở đường Trần Quốc Thảo, quận 3, Sài Gòn, hôm 19 Tháng Bảy. (Hình: ZNews)

Hồi Tháng Ba, công ty của bị can Loan bị tòa tuyên buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là gần 2,900 tỷ đồng ($114.5 triệu), để bảo đảm thi hành án cho bị cáo này.

Hiện ông Nguyễn Quốc Cường, tự Cường “Đô La,” chồng cũ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người gây chú ý vì là một trong vài tay chơi siêu xe ở Việt Nam nhiều năm qua, đã thay mẹ mình là bà Nguyễn Thị Như Loan điều hành công ty Quốc Cường Gia Lai. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT