SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau hơn năm năm đàm phán, trái đào và xuân đào – “đặc sản mùa Hè của Mỹ” đã chính thức vào Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của người dân trong nước.
Theo báo Người Lao Động, tối 12 Tháng Tám, Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn phối hợp với Hiệp Hội Trái Cây Tươi California (CFFA) đã tổ chức lễ chào đón trái đào và xuân đào California lần đầu tiên được nhập cảng chính thức vào Việt Nam, sau khi được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cấp phép hồi Tháng Bảy vừa qua.

Bà Susan Burns, tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn, cho biết đây là lần đầu tiên người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội dùng thử trái đào và xuân đào tươi ngon từ Mỹ.
Loại quả này được xem là “đặc sản mùa Hè nước Mỹ” vì nổi tiếng bởi sự thơm ngon, mọng nước.
Nói với báo đài tại sự kiện, đại diện Hiệp Hội Trái Cây Tươi California tại Việt Nam, cho biết loại trái này thu hoạch vào mùa Hè, từ Tháng Năm đến Tháng Chín hằng năm. Dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ có lô hàng đầu tiên bán ra thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm thuộc nhóm trái cây cao cấp, vận chuyển sang Việt Nam bằng đường hàng không.
Bà Caroline Stringer, giám đốc thương mại Hiệp Hội Trái Cây Tươi California, cho hay California hiện là tiểu bang duy nhất ở Mỹ được xuất cảng trái đào và xuân đào sang Việt Nam. Việt Nam là thị trường thứ 41 của loại trái này.

“Từ 5-6 năm trước, chúng tôi đã thấy tiềm năng thị trường Việt Nam khi người tiêu dùng rất yêu thích trái cây và đam mê trái cây phẩm chất cao nên đã xúc tiến mở cửa thị trường. Kết quả, xuất cảng rau quả từ Mỹ sang Việt Nam thời gian qua tăng trưởng rất tốt. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa quả mận tươi của Mỹ sang Việt Nam,” bà Caroline Stringer bày tỏ.
Nói về khả năng cạnh tranh của trái đào và xuân đào Mỹ khi thị trường Việt Nam cũng có nhiều loại quả tương tự được nhập cảng từ các nước khác với giá rẻ hơn, bà Caroline Stringer khẳng định người tiêu dùng sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
Theo bà Susan Burns, Việt Nam là thị trường nông sản thứ chín của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất cảng nông sản số hai của Việt Nam. Tổng thương mại nông nghiệp hai nước năm 2023 vượt mức $5.5 tỷ. (Tr.N) [qd]

















































































