HRW thúc Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến.

HRW ngày Thứ Tư, 14 Tháng Tám, ra một bản tuyên bố dẫn lời bà Patricia Gossman, phụ tá giám đốc HRW Khu Vực Á Châu, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam “nhắm ông Nguyễn Chí Tuyến vì ông ấy có quan điểm họ không dung thứ.”

Ông Nguyễn Chí Tuyến chụp hình với tấm bảng viết hàng chữ “Tôi không thích Đảng Cộng Sản Việt Nam.” (Hình: Facebook Nguyễn Chí Tuyến)

Theo bà, nhà cầm quyền “phải chấm dứt bỏ tù các người chỉ trích (nhà nước) một cách ôn hòa, bãi bỏ các luật lệ hình sự hà khắc, đồng thời phải chấm dứt các hành động vi phạm các quyền con người căn bản.”

Ông Nguyễn Chí Tuyến, năm nay 50 tuổi, bị Công An Hà Nội ập vào nhà bắt ông ngày 29 Tháng Hai dù một ngày trước đó khi nhận được “giấy triệu tập,” ông thông báo cho họ ông đang lên cơn sốt. Ông bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo Điều 117 Luật Hình Sự với bản án có thể đến 12 năm tù.

Ông là một thành viên sáng lập của nhóm “No U” ở Hà Nội, có trang Facebook cá nhân “Anh Tuyến” hoặc viết, hoặc đăng tải lại các bài viết khác và những video clip có quan điểm ngược lại với chính sách độc tài đảng trị và tuyên truyền bịp bợm của chế độ. Cũng như nhiều nhà hoạt động dân sự khác, ông với họ tham dự các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng, chống Formosa xả hóa chất độc giết thủy sản mấy tỉnh miền Trung.

Ông dự trù bị đưa ra tòa án ở Hà Nội ngày 15 Tháng Tám. Hai ngày trước khi ra tòa, các luật sư biện hộ cho ông đã vào nhà tạm giam gặp ông để thảo luận về phiên tòa.

Luật Sư Lê Đình Việt, một trong những luật sư biện hộ của ông, thuật lại buổi gặp mặt cho biết ông rất bình tĩnh, thản nhiên và còn khẳng khái nói: “Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn sự an toàn cho cá nhân mình nếu làm ngơ trước những vấn đề bất cập của xã hội. Nhưng là một công dân, tôi không thể không có trách nhiệm đối với đất nước mình.”

Theo Luật Sư Việt kể lại, ông yêu cầu tòa án Hà Nội triệu tập những cán bộ làm giám định các tài liệu mà ông dùng trên Facebook làm bằng chứng kết tội “chống nhà nước” để đối chất và tranh luận. Đồng thời, ông đòi phải được có trong tay bản Hiến Pháp của chế độ do các luật sư mang đến để làm căn cứ tự biện hộ. Tuy nhiên, tòa án vẫn tảng lờ.

Những đòi hỏi tương tự trong các phiên tòa xử để bỏ tù các người bất đồng chính kiến trước đây cũng đều bị tảng lờ. Tòa án Việt Nam chỉ xử chiếu lệ theo lệnh “ở trên,” bất chấp các quy định trong luật lệ tố tụng hình sự.

Ngoài trang Facebook, ông Nguyễn Chí Tuyến còn có một trang YouTube có tên “Anh Chí Râu Đen” và một số trang mạng xã hội khác. Ông đã sản xuất hơn 1,600 video clip các buổi nói chuyện thời sự chính trị xã hội và có hơn 98,000 người thường vào nghe ông nói. Một trang YouTube khác của ông, AC Media, cũng sản xuất hơn 1,000 clip và có gần 60,000 người theo dõi.

Ông Nguyễn Chí Tuyến chụp hình với bà Nguyễn Thúy Hạnh. Cả hai người bây giờ đang chờ án tù. Riêng bà Hạnh còn bị ung thư giai đoạn 2. (Hình: FB Nguyễn Chí Tuyến)

Ông từng lên tiếng bênh vực các bạn bè có quan điểm trái ngược với chế độ độc tài như Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng… Những người này đang bị các bản án tù rất dài và bây giờ bản án tù dài cũng đang đợi ông dù những gì ông làm hay nói đều được Hiến Pháp của chế độ gọi là quyền tự do.

Trước khi bị tống giam, ông Nguyễn Chí Tuyến từng bị công an đe dọa, khủng bố, canh giữ không cho ra đường mỗi khi có biến cố hay sự kiện gì nổi bật tại Hà Nội. Ông cũng bị cấm xuất ngoại và cũng từng bị công an đánh đập, gây nhiều thương tích trên mặt.

Nhà cầm quyền Việt Nam “có mọi thứ quyền hạn trong tay. Họ có nhà tù, họ có súng, công an, quân đội, tòa án. Họ có mọi thứ. Họ có cả truyền thông. Còn chúng tôi thì không có gì hết ngoại trừ quả tim và tấm lòng. Và tôi nghĩ tất cả những gì chúng tôi đã làm là những điều xứng đáng phải làm. Chỉ có vậy,” ông Nguyễn Chí Tuyến nói trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Mekong Review trước đây.

Từ khi ông Tô Lâm làm bộ trưởng Công An rồi lên làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, theo tổ chức HRW, đã có 269 người Việt Nam đã bị bắt giam và bỏ tù với các bản án nặng nề dù họ chỉ phát biểu quan điểm chính trị một cách ôn hòa.

“Nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tiếp tục sa lầy trong sự áp bức chừng nào họ vẫn tiếp tục bỏ tù những người như Nguyễn Chí Tuyến dù người ta chỉ nói ra điều người ta nghĩ,” bà Gossman phát biểu. “Các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại của Việt Nam không nên ảo tưởng khi hợp tác với cái chế độ đàn áp nhân quyền này.” (NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT