Sau 13 năm tranh chấp, ‘đại gia’ Việt kiều Mỹ bị chia đôi tài sản với cựu người mẫu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 26 Tháng Tám, Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn đã bác kháng cáo của ông Nguyễn Đức An, Việt kiều Mỹ, và bà Phạm Thị Ngọc Thúy, cựu người mẫu, về việc tranh giành quyền sở hữu tài sản hơn 200 tỷ đồng ($8 triệu) sau ly hôn.

Theo báo VNExpress, sau một tuần xét xử, tòa án đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm là “chia đôi khối tài sản tranh chấp và các quyết định khác.”

Cựu người mẫu Ngọc Thúy (trái) tại tòa sơ thẩm hồi Tháng Chín, 2023. (Hình: Tuổi Trẻ)

Khối tài sản hai bên tranh chấp gồm năm căn hộ tại tòa nhà Avalon, quận 1, Sài Gòn; bốn căn hộ tại tòa nhà Sailing, quận 1; biệt thự N4+N5 quận Bình Thạnh; số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, thành phố Vũng Tàu; số tiền cho thuê chín căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 đến 2023…

Xử phúc thẩm, Tòa Án Cấp Cao cho rằng khối tài sản tranh chấp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung của vợ chồng, việc tòa cấp sơ thẩm tuyên chia đôi khối tài sản chung giữa ông Nguyễn Đức An, 62 tuổi, và bà Phạm Thị Ngọc Thúy, 44 tuổi, là có căn cứ.

Trước đó, ông Nguyễn Đức An kháng cáo đòi chia tài sản theo tỷ lệ 6/4 với vợ cũ Ngọc Thúy, sau khi bị Tòa Án ở Sài Gòn tuyên chia đôi.

Đại diện phía ông Đức An cho rằng không đồng ý với việc chia đôi các tài sản tranh chấp mà cấp sơ thẩm tuyên. Do đó, nguyên đơn đề nghị tòa chia tài sản tranh chấp theo tỷ lệ mà ông An được hưởng là sáu phần, còn vợ cũ được hưởng bốn phần.

Ngược lại, phía bị đơn không đồng ý với kháng cáo trên của nguyên đơn. Phía bà Ngọc Thúy cho rằng, tòa sơ thẩm bác yêu cầu phản tố của bà về việc chia năm căn biệt thự ở Phan Thiết là không phù hợp. Đây là tài sản mà bà Thúy “trực tiếp đi mua năm 2007 và nhờ mẹ đứng tên giúp.” Sau đó, tài sản này đã chuyển nhượng nhưng ông An là người nhận tiền. Vì thế, bà Thúy đề nghị cấp phúc thẩm chia đôi năm căn biệt thự này.

Chưa hết, cựu người mẫu Ngọc Thúy còn muốn được sở hữu 100% vốn góp tại công ty Thương Mại Địa Ốc Trang Trí Nội Thất Bình Minh, và sẽ thanh toán cho chồng cũ 50% vốn góp, tương đương khoảng 43.5 tỷ đồng (hơn $1.7 triệu), với lý do là bà Thúy là người đứng tên pháp nhân công ty và đã quản lý điều hành công ty suốt nhiều năm qua.

Ngoài ra phía luật sư của bà Thúy cũng cho hay sau khi ly hôn, ông An không cấp dưỡng nuôi con theo bản án của tòa án Mỹ cho tới thời điểm này là khoảng $6.3 triệu.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông An cho biết sau khi ly hôn tại Mỹ, Tòa Thượng Thẩm tiểu bang California ra phán quyết rằng số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của bà Ngọc Thúy phải được thu hồi để trả cho ông An “vì được mua bằng tiền riêng của ông này.”

Ông Nguyễn Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. (Hình: VNExpress)

Bà Ngọc Thúy quen biết đại gia Nguyễn Đức An qua giới thiệu, sau đó nhanh chóng đi đến hôn nhân và theo chồng qua Mỹ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 2006.

Tuy nhiên, chung sống chưa đầy hai năm, họ đã chia tay khi có với nhau hai con gái.

Sau khi ly dị bà Ngọc Thúy, ông Nguyễn Đức An kết hôn với một cựu người mẫu và đa số thời gian sống tại Việt Nam, còn bà Ngọc Thúy lấy chồng khác cũng là người Mỹ gốc Việt và định cư tại Mỹ. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT