Cựu vụ trưởng lừa tiền ‘đại gia’ Đỗ Anh Dũng lãnh án chung thân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau một ngày bị xét xử, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, cựu vụ trưởng Vụ Tổng Hợp, Ủy Ban Dân Tộc, bị Tòa Án ở Hà Nội tuyên án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo VNExpress hôm 10 Tháng Chín cho biết trước đó, bị cáo Tá, 52 tuổi, bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 20 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá bị tuyên án chung thân. (Hình: Danh Lam/VNExpress)

Phiên tòa từng hoãn nhiều lần do không tìm được bị hại và do bị cáo Tá kêu oan, đưa ra nhiều lời khai “có chi tiết không thể làm rõ tại tòa,” buộc Hội Đồng Xét Xử phải trả hồ sơ điều tra bổ sung hồi Tháng Sáu vừa qua, song Viện Kiểm Sát vẫn giữ nguyên cáo buộc với bị cáo Tá.

Theo Hội Đồng Xét Xử, hành vi của bị cáo Tá là “đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng danh nghĩa cán bộ để trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín cán bộ nhà nước; suốt phiên tòa không thành khẩn, luôn quanh co chối tội, nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội để răn đe.”

Ngoài ra, tòa xác định bị cáo Nguyễn Sỹ Tá có trách nhiệm chính trong việc trả lại toàn bộ số tiền 80 tỷ đồng ($3.1 triệu) đã lừa đảo của ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, khi làm cầu nối cho ông này mua dự án khu đô thị Núi Cuống ở tỉnh Quảng Ninh.

Báo Tiền Phong dẫn cáo trạng cho hay bị cáo Tá được ủy quyền bán dự án Núi Cuống của công ty Đức Anh với vai trò môi giới.

Tuy nhiên, ông ta đã giới thiệu dự án và cả công ty Đức Anh đều là của mình, vì trước đây khi là giám đốc Nhà Khách Chính Phủ ở Hà Nội được cho dự án. Song, do là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên nhờ vợ chồng bà Đinh Thị Hải Yến, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Đức Anh, là lái xe và giúp việc, đứng tên hộ.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh, sau phiên xử sơ thẩm của Tòa Án ở Hà Nội hồi Tháng Ba vừa qua. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Sau đó, bị cáo Tá mang một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Đỗ Anh Dũng giới thiệu bán dự án.

Ông Dũng tin tưởng, thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng ($16.2 triệu).

Bị cáo Tá yêu cầu đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỷ đồng và đề nghị giữ bí mật để mình đi “cảm ơn các bác” và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này.

Số tiền còn lại 320 tỷ đồng ($12.9 triệu), bị cáo Tá nói sẽ chỉ đạo ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty Đức Anh.

Thế nhưng, khi ra tòa bị cáo Tá khai rằng mình được ủy quyền bán dự án Núi Cuống với vai trò môi giới nên được ông Đỗ Anh Dũng đưa 50 tỷ đồng (hơn $1.9 triệu) “tiền công.”

Ông cựu vụ trưởng khẳng định, cáo trạng truy tố ông hai lần nhận tổng cộng 80 tỷ đồng từ ông Dũng “là sai.”

Bị cáo Tá cho hay, giao dịch dự án Núi Cuống không diễn ra được vì phía Tân Hoàng Minh “không trả tiền đúng hạn.”

Ông Dũng sau đó gọi điện đòi ông Tá trả “tiền môi giới,” nên ông này gửi trả 33 tỷ đồng ($1.3 triệu).

Tuy nhiên, theo Viện Kiểm Sát, “tất cả những điều này đều không có tài liệu, chứng cứ.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT