Mỹ sắp đưa thêm nhiều loại trái cây đặc sản vào Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau trái đào và xuân đào, Mỹ đang trong tiến trình đàm phán để chính thức xuất cảng một số loại trái cây đặc sản vào Việt Nam.

“Hiện có ba loại trái cây gồm quýt, chanh vàng và mận của Mỹ đang trong tiến trình đàm phán để chính thức xuất cảng vào Việt Nam trong tương lai gần,” bà Alexis M. Taylor, thứ trưởng Thương Mại và Nông Nghiệp Đối Ngoại thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), loan báo hôm 9 Tháng Chín, tại lễ khởi động chương trình “United Tastes – Khám Phá Mỹ Vị Hoa Kỳ” tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, do USDA phối hợp cùng MM Mega Market Việt Nam tổ chức.

Nhiều loại trái cây đặc sản Mỹ đang được bán ở thị trường Việt Nam. (Hình: Người Lao Động)

Báo Người Lao Động dẫn lời bà Alexis M. Taylor, cho biết mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Mỹ và Việt Nam đã rất vững mạnh. Việt Nam là thị trường xuất cảng nông sản lớn thứ 10 của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất cảng nông sản lớn thứ ba của Việt Nam.

Trong năm 2023, Mỹ đã xuất cảng $3.1 tỷ các sản phẩm nông nghiệp sang Việt Nam, trở thành nước xuất cảng lớn thứ ba các mặt hàng như bông, đậu nành, ngũ cốc, hạt, lúa mì, gia cầm, các sản phẩm từ sữa, cũng như các loại trái cây tươi như táo, nho, cam, cherry, lê, việt quất, đào và xuân đào, bưởi vàng…

Ở chiều ngược lại, hiện Việt Nam đã xuất cảng chính ngạch tám loại trái cây là bưởi, xoài, thanh long, nhãn, chôm chôm, vải, vú sữa vào Mỹ.

Riêng về trái đào và xuân đào Mỹ mới xuất cảng vào Việt Nam, bà Caroline Stringer, giám đốc Thương Mại Hiệp Hội Trái Cây Tươi California, cho biết những người trồng đào và quả xuân đào ở California đã đầu tư vào các giống độc quyền của riêng họ, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Đó cũng chính là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

Sau nhiều năm đàm phán, quả đào và xuân đào “đặc sản mùa Hè” của Mỹ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. (Hình: VNBusiness)

“Người Việt ăn nhiều trái cây hơn người Mỹ. Chúng tôi vui mừng khi thấy rằng người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao vị ngọt và phẩm chất cao của trái cây từ vùng California,” bà Caroline Stringer nói.

“Giữa hai nước có nhiều mặt hàng thực phẩm có thể bổ sung cho nhau. Đặc biệt, rất nhiều loại trái cây Việt Nam không có ở Mỹ. Trong khi đó, những sản phẩm gia súc, gia cầm, bông… của Mỹ rất có tiềm năng ở thị trường Việt Nam. Còn rất nhiều dư địa thị trường chúng ta có thể khai phá thêm,” bà Alexis M. Taylor nói thêm. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT