Dân trồng cúc mâm xôi ở Bến Tre lo ‘sốt vó’ vì cây chậm ra hoa bán Tết

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Nhiều nhà vườn tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, sốt ruột vì hơn trăm ngàn chậu cúc mâm xôi Tết chậm ra hoa, “bỏ thì thương, vương thì tội.”

Nói với báo VNExpress hôm 13 Tháng Mười Một Nguyễn Quốc Huy, 32 tuổi, ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, cho biết mấy ngày qua như “ngồi trên đống lửa,” vì vườn cúc mâm xôi 5,000 chậu của gia đình đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu ra hoa.

Nhà vườn vứt bỏ hàng trăm chậu cúc mâm xôi chậm nở hoa dọc đường ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. (Hình: Hoàng Nam/VNExpress)

Theo anh Huy, bốn tháng trước anh cùng người chú mua cây giống từ một vườn ươm quen tại huyện trồng bán vụ Tết. Cây sau đó phát triển xanh tốt không có gì bất thường so với các vườn xung quanh.

Tuy nhiên, khoảng một tuần nay, dù gia đình anh Huy vô phân, phun thuốc xử lý ra hoa như mọi khi, nhưng vườn cây vẫn chỉ trơ trọi lá.

Điều đáng lo hơn là sau đó anh Huy phát hiện hàng chục gia đình mua cây giống cùng nơi anh đã mua cũng gặp tình trạng tương tự.

Theo anh Huy, đến thời điểm này, mỗi chậu hoa tốn chi phí phân thuốc, nhân công khoảng 20,000 đồng (78 cent), với 5,000 chậu anh Huy đã tiêu tốn hết 100 triệu đồng ($3,945), trong đó có khoảng phân nửa tiền vay mượn.

Cách đó hai cây số, bà Lê Thị Bích, 50 tuổi, cũng đang tưới nước cầm cự với hy vọng vườn cúc mâm xôi hơn 1,000 chậu sớm nở hoa.

“Ngày nào cũng tưới nước, cách sáu ngày lại tưới phân để kích bông nhưng với tình hình hiện tại, khả năng cây nở hoa chỉ khoảng 20%. Tôi vay mượn của người quen gần 30 triệu đồng ($1,183) để đầu tư, nếu vườn cây không trổ bông thì gia đình có nguy cơ mất Tết,” bà Bích nói và cho biết, nếu trong 10 ngày tới cây tiếp tục không ra nụ sẽ phải vứt bỏ.

Cách đó ba cây số, cùng cảnh ngộ, nhưng anh Nguyễn Văn Nhút Em không đủ kiên nhẫn chờ và lo ngại mất thêm chi phí đầu tư nên đang bỏ mặc gần 1,000 chậu hoa cúc mâm xôi khô héo, chất thành đống, ngổn ngang trong vườn.

Với thâm niên năm năm trồng cúc mâm xôi bán Tết, anh Nhút Em cho biết vụ hoa Tết năm nay, anh mua hơn 1,500 chậu giống từ một cơ sở quen nhiều năm ở xã. Cây phát triển khá tốt, xanh mướt được thương lái đặt cọc với giá gần 160,000 đồng ($6.3) mỗi cặp. Song, đến thời điểm này, cây vẫn chưa ra nụ nào. Lo ngại cây không kịp trổ hoa đúng dịp Tết, mấy ngày qua anh Nhút Em phải gọi điện trả tiền cọc lại cho thương lái.

“Chưa tính tiền thuê đất, chi phí phân thuốc, công chăm sóc mỗi chậu hoa khoảng 25,000 đồng. Với 1,500 chậu hoa, tôi đã mất hơn 25 triệu đồng ($986). Năm nay coi như hết Tết,” anh Nhút Em nói.

Mỗi năm, nhà vườn ở huyện Chợ Lách cung cấp hàng trăm ngàn chậu cúc mâm xôi trong dịp Tết Nguyên Đán. (Hình: Huỳnh Du/Pháp Luật TP.HCM)

Nhiều nhà vườn ở huyện Chợ Lách cho biết đang nhờ chính quyền can thiệp để đơn vị cung cấp cây giống có trách nhiệm khắc phục một phần thiệt hại.

Ông Lê Thanh Khoản, phó chủ tịch xã Long Thới, cho biết, xác minh ban đầu, toàn xã có khoảng một triệu chậu hoa cúc mâm xôi Tết. Trong đó, có khoảng 145,000 chậu cúc mâm xôi gặp tình trạng hoa chậm nở.

Làm việc với ủy ban xã, vườn ươm bán cây giống cho biết họ nhập giống này từ nơi khác, không rõ nguồn gốc.

“Bản thân người cung cấp giống cũng nói không biết đây là loại giống dài ngày nên đã trồng hàng ngàn chậu,” ông Khoản nói và cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT