Trung úy công an ở Sài Gòn đánh chết nghi can, lãnh 13 năm tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Mười Một, Tòa Án ở Sài Gòn đã tuyên án 13 năm tù cho bị cáo Võ Thành Đạt, 31 tuổi, cựu trung úy Đội Thi Hành Án Hình Sự và Hỗ Trợ Tư Pháp Công An Quận 11, Sài Gòn, về tội “dùng nhục hình” và “thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn.”

Đây là lần hiếm hoi một công an viên phải lãnh án tù trong lúc hàng loạt vụ chết “bất minh” trong đồn công an hoặc nhà tạm giữ của công an tại Việt Nam đều không được công khai kết quả điều tra.

Bị cáo Võ Thành Đạt (phải) tại tòa hôm 20 Tháng Mười Một. (Hình: Hải Duyên/VNExpress)

Có vai trò đồng phạm, các bị cáo Quách Bảo Lâm, 40 tuổi, bị tám năm rưỡi tù; Lữ Hoài Thanh, 21 tuổi, lãnh bảy năm rưỡi tù cùng về tội “dùng nhục hình.”

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho biết vào hôm 24 Tháng Hai, 2022, nghi can Triệu Quang Bình, 53 tuổi, đến Công An Quận Bình Thạnh đầu thú do “trộm cắp tài sản.”

Thời điểm đó, do đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Sài Gòn, nghi can Bình được đưa đi cách ly y tế tại buồng tạm giam B5, nhà tạm giữ Công An Quận 11.

Tại đây, Trung Úy Đạt là tổ trưởng trực quản giáo.

Bị cáo Đạt khai, do nghi can Bình “có biểu hiện bất thường, quậy phá trong buồng giam,” nên anh ta nhờ hai phạm nhân Lâm và Thanh đang thi hành án tại đây “hỗ trợ giải quyết vụ việc.”

Cáo trạng ghi nhận Trung Úy Đạt “nhắc nhở, giáo dục” nghi can Bình bằng cách vụt gậy cao su nhiều cái vào đầu ông này.

Hai bị cáo Lâm và Thanh sau đó tiếp tục đánh, đá gây thương tích. Mỗi lần đánh cách nhau khoảng một giờ, sau đó để một mình nạn nhân tại buồng giam.

Ba ngày sau, nghi can Bình được phát giác nằm bất động dưới nền nhà trại giam, được đưa đi cấp cứu nhưng thiệt mạng.

Kết quả giảo nghiệm tử thi kết luận nghi can Bình chết do “suy hô hấp, phù phổi cấp và cơ thể đa chấn thương.”

Trụ sở Công An Quận 11, Sài Gòn, nơi Võ Thành Đạt công tác. (Hình: Công An TP.HCM)

Ngoài sai phạm trên, bị cáo Đạt còn bị cáo buộc để tù nhân Nguyễn Vũ Thái trốn khỏi nhà tạm giữ trong ca trực hôm 30 Tháng Bảy, 2020, khi dùng xô nhựa có quai xách bằng kim loại (đồ vật cấm đưa vào buồng giam) đưa cơm vào buồng giam và để lại qua đêm khi phát đồ ăn cho buồng tạm giam A12.

Lợi dụng việc này, tù nhân Thái đã tháo quai xách của chiếc xô, bẻ thẳng thanh kim loại làm công cụ phá khóa nhà tạm giữ và trốn ra ngoài về thăm vợ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Sau đó đến tỉnh An Giang gây ra hàng loạt vụ trộm, để rồi bị bắt quả tang khi đang trộm cắp tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Hồi Tháng Sáu vừa qua, tòa đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ về các vết thương dẫn đến cái chết của bị hại. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm Sát sau đó giữ nguyên quan điểm truy tố. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT