MEXICO CITY, Mexico (NV) – Bà Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico, hôm Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một, tuyên bố bà tin sẽ tránh được thương chiến với Mỹ, theo AP.
Bà Sheinbaum tuyên bố như vậy ngay sau ngày bà nói chuyện điện thoại với ông Donald Trump, tổng thống đắc cử Mỹ. Tuy nhiên, bà không cho biết hai bên hứa với nhau như thế nào.

“Sẽ không có rủi ro xảy ra thương chiến,” bà Sheibaum tuyên bố dứt khoát khi phóng viên hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo buổi sáng hằng ngày của bà.
Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Đắc Cử Trump viết trên mạng xã hội rằng Tổng Thống Sheinbaum đồng ý ngăn chặn nạn vượt biên trái phép vào Mỹ. Cùng ngày, bà Sheinbaum viết trên mạng xã hội rằng “chúng tôi sẽ giải quyết di dân và đoàn di dân trước khi họ tới biên giới.”
Tuy nhiên, không rõ bà Sheinbaum nói như vậy là hứa, cam kết hay chỉ đơn giản là nêu lên thực tế. Mấy năm gần đây, những di dân không xin được giấy phép băng qua biên giới Mexico đã đi thành từng đoàn hoặc đi nhờ xe về hướng Bắc để tới biên giới Mỹ rồi xin tị nạn với số lượng đông đảo.
Thực ra, ngoại trừ những đoàn di dân đầu tiên hồi năm 2018 và 2019 được cho đi xe buýt vài đoạn để tới biên giới Mỹ, từ đó tới nay, không có đoàn di dân nào tới được biên giới Mỹ.
Mấy năm nay, cảnh sát và nhân viên di trú Mexico thường ngăn chặn hoặc làm cho các đoàn di dân khó đi nhờ xe. Các đoàn di dân cũng thường bị gom lại hoặc trả về một số khu vực gần biên giới Guatemala. Do đó, có lẽ bà Sheinbaum chỉ phản ánh thực tế đã có mấy năm nay.
Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Joe Biden nói ông hy vọng ông Trump sẽ suy nghĩ lại kế hoạch đánh thuế quan Mexico và Canada. Ông Biden cảnh báo làm như vậy vừa “phản tác dụng” vừa phá hư mối quan hệ với hai đồng minh thân cận của Mỹ.
Hồi đầu tuần, Tổng Thống Đắc Cử Trump đe dọa áp thuế 25% lên hàng nhập cảng từ Mexico và Canada tới khi nào hai quốc gia này ngăn chặn được nạn di cư bất hợp pháp và nạn buôn lậu ma túy vào Mỹ. Ông cũng đe dọa áp thuế thêm 10% lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc tới khi nào nước này trấn áp được nạn sản xuất nguyên liệu dùng để làm fentanyl, một loại ma túy.
Tăng thuế quan đối với các đối tác thương mại của Mỹ là chủ đề chính trong kế hoạch kinh tế của ông Trump lúc vận động tranh cử. Dường như ông tin rằng biện pháp này sẽ bảo vệ việc làm ở Mỹ, tăng doanh thu thuế và giúp “phục hưng nền sản xuất nội địa.” Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo tăng thuế quan sẽ làm lạm phát và lãi suất tăng.
Thuế quan do công ty nhập cảng trả, chứ không phải quốc gia xuất cảng hàng hóa. Công ty nhập cảng thường đẩy chi phí đó sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá sản phẩm, làm giá cả tăng. (Th.Long) [qd]



























































