BOISE, Idaho (NV) – Hệ thống chợ Albertsons hủy thỏa thuận sáp nhập trị giá $25 tỷ với Kroger, chấm dứt kế hoạch sáp nhập siêu thị lớn nhất lịch sử Mỹ, theo CNN hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai.
“Chúng tôi vừa đưa ra quyết định khó khăn là hủy thỏa thuận sáp nhập,” ông Vivek Sankaran, tổng giám đốc Albertsons, cho hay trong thông báo của công ty này hôm Thứ Tư.

Albertsons cũng nộp đơn kiện Kroger vi phạm thỏa thuận, cáo buộc Kroger khiến thỏa thuận này bị tòa chặn. Albertsons cho rằng Kroger không chịu “cố gắng hết sức” và không chịu thực hiện “bất cứ và toàn bộ biện pháp” để tòa chuẩn thuận vụ sáp nhập này.
Kroger chưa nói gì về việc Albertsons hủy thỏa thuận sáp nhập hay đơn kiện của Albertsons.
Vụ này xảy ra sau một ngày tòa liên bang ở Oregon ra phán quyết chặn kế hoạch sáp nhập giữa Albertsons với Kroger vì cho rằng kế hoạch này sẽ hạn chế cạnh tranh và làm hại người tiêu dùng.
Kế hoạch này được công bố năm 2022. Kroger là công ty bán lẻ lớn thứ năm nước Mỹ, sở hữu một loạt hệ thống chợ như Fred Meyer, Ralphs, Dillons, Food 4 Less. Albertsons là công ty bán lẻ lớn thứ 10 nước Mỹ, sở hữu nhiều chợ nổi tiếng như Safeway, Vons, Acme.
Nếu sáp nhập, hai công ty này có tổng cộng hơn 710,000 nhân viên và gần 5,000 chợ, khoảng 4,000 tiệm thuốc tây và hơn 2,000 trạm xăng.
Phần lớn nhân viên Kroger và Albertsons là thành viên nghiệp đoàn. Hai công ty này cho hay họ muốn sáp nhập để cạnh tranh tốt hơn với công ty bán lẻ không thuộc nghiệp đoàn, như Walmart, Amazon và Costco. Hai công ty này cũng chịu áp lực ngày càng nhiều từ Aldi, hệ thống siêu thị giá rẻ của Đức đang phát triển mạnh.
Hai công ty này công bố kế hoạch sáp nhập giữa lúc giá thực phẩm tăng vọt, nên bị phản đối gay gắt. Nhiều nghiệp đoàn, chợ nhỏ và một liên minh nhà lập pháp Dân Chủ và Cộng Hòa, gồm Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts) và Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah), cũng kịch liệt phản đối vụ sáp nhập này ngay từ đầu.
Tháng Hai năm nay, Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) nộp đơn kiện để chặn kế hoạch sáp nhập giữa Albertsons với Kroger. FTC cho rằng kế hoạch này sẽ “làm hàng triệu người Mỹ hứng chịu giá cả tăng khi đi chợ, và làm hàng trăm ngàn nhân viên chợ bị giảm lương và phúc lợi.” (Th.Long) [qd]

















































































