Thiện Lê/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam tổ chức họp báo hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai, để nói về những chương trình trong tương lai và nói về bản tin hội có thể phát hành.

Buổi họp báo được tổ chức tại phòng sinh hoạt của khu nhà Royal Garden Estate, Westminster, có sự tham dự của nhiều phụ huynh và nhân sĩ trong cộng đồng đến ủng hộ phong trào.
Bà Thụy Vy, người dẫn chương trình và phụ trách ban truyền thông của hội, cho biết Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam đang có những sinh hoạt mới mẻ, mang ca dao tục ngữ và văn hóa 4,000 năm của Việt Nam đến thế hệ trẻ.
Sau đó, bà mời một số người lên bàn chủ tọa của buổi họp báo. Những người đó là Giáo Sư Trần Huy Bích, nhà giáo Vũ Hoàng, nhà giáo Minh Phượng Võ, hoa hậu Hạnh Lê, ông Nguyễn Văn Lực, ông Phó Thịnh Trương (chủ tịch Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam), và ông Lộc Đỗ (tổng thư ký).
Giáo Sư Trần Huy Bích cho biết Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam rất đáng ca ngợi và ngưỡng mộ vì gìn giữ văn hóa bằng cách mang ca dao tục ngữ đến với giới trẻ. Nay đã gần 90 tuổi, ông nói vẫn sẵn sàng giúp hội trong mọi hoạt động.
Nhà giáo Vũ Hoàng, người có mấy chục năm dạy Việt Ngữ cho giới trẻ, chia sẻ rất vui được làm việc với hội, chỉ mong muốn có một phong trào như vậy sớm hơn vì có thể lan truyền được nhiều ca dao do ông bà cha mẹ để lại.
Tuy có thể có phong trào muộn, nhưng ông cho rằng không quá trễ vì vẫn truyền đạt được nhiều kiến thức cho các em.

Hoa hậu Hạnh Lê thì cho hay ca dao tục ngữ là những thứ cần biết, và bà rất vui vì được giúp đỡ các chương trình của các em trong cộng đồng học tiếng Việt.
Ông Nguyễn Văn Lực nói văn hóa là cái hồn của dân tộc, có đến 4,000 năm lịch sử, và học ca dao tục ngữ là một phần vô cùng quan trọng của văn hóa. Vì vậy, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ phong trào dạy cho thế hệ sau.
Trước khi giới thiệu các chương trình, ông Phó Thịnh Trương giới thiệu logo mới của Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam, thay logo cũ chỉ có một hình ảnh thiếu nhi trong ngày Tết. Logo mới có hình núi phía sau, và phía trước có ba cây là cây dừa, cây trúc, và cây đa. Hình ảnh đó thể hiện câu tục ngữ “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Logo còn đại diện cho từng miền của Việt Nam như miền Nam là cây dừa, miền Trung là cây trúc, và miền Bắc là cây đa.
Sau đó, ông Lộc Đỗ nói về những chương trình sắp tới của hội tại Orange County, có mục đích kết nối người Việt toàn cầu chung tay duy trì và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.
Một chương trình là “thi viết tri ân” ai ở độ tuổi nào cũng tham gia được, vận dụng ít nhất hai câu ca dao tục ngữ, và ưu tiên cho sinh viên hay học sinh có tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai.

Chương trình thứ hai thi ca dao tục ngữ tại Hội Tết Sinh Viên 2025 từ ngày 30 Tháng Giêng đến 2 Tháng Hai, 2025 dành cho học sinh lớp Mười Hai đến sinh viên đại học năm thứ ba.
Vì cả hai chương trình có nhiều giải thưởng, nên Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam sẽ tổ chức một buổi gây quỹ tại nhà hàng Golden Sea ở Anaheim vào ngày 19 Tháng Giêng, 2025.
Một phần quan trọng khác là bản tin của Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam, sẽ được ấn bản tại Orange County và toàn quốc Hoa Kỳ. Bản tin này có cẩm nang hướng dẫn học ca dao tục ngữ, có nhiều thông tin về văn hóa Việt Nam cho giới trẻ.
Ông Lộc cho biết bản tin còn có những bài viết của các vị tiền bối và của các chuyên gia văn học Việt Ngữ. Ngoài ra, bản tin còn có thêm thông tin của các trung tâm Việt Ngữ cho phụ huynh, cùng thông tin hoạt của các hội đồng trong cộng đồng, và có thể in song ngữ cho giới trẻ đọc.

Theo ông, tùy theo tài chánh, bản tin của Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam có thể in ba tháng một lần, sau đó có thể in mỗi tháng một bán, và thậm chí in mỗi tuần.
Sau đó, Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam gửi nhà giáo Vũ Hoàng, một tấm chi phiếu trị giá $1,000 để hỗ trợ các trung tâm Việt Ngữ ở Nam California.
Buổi họp báo của Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam có nhiều thông tin quan trọng về những chương trình gìn giữ văn hóa Việt rất đáng chú ý. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





































































