ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bãi biển Mỹ Khê ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, từng được mệnh danh là một trong sáu bãi biển thuộc top mười “Bãi biển đẹp nhất Á Châu” đang bị xâm thực nghiêm trọng.
Báo VNExpress cho hay, hôm 30 Tháng Mười Hai sau đợt mưa lạnh kéo dài liên tục nhiều ngày ở thành phố Đà Nẵng qua đi, người dân và du khách đổ ra biển Mỹ Khê vui chơi thì bất ngờ thấy một vệt bờ biển dài gần 100 mét nằm ven đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, khu vực tập trung nhiều khách sạn lớn bị sạt lở.

Theo đó, sóng biển xâm thực, làm sập bờ kè ven biển. Một số chủ hàng quán đã thu dọn tạm tài sản vào phía trong bờ, nhưng “cứ dọn được một vài ngày thì sạt lở đã tiến sát.” Thậm chí, một số người phải đóng cửa kiốt, dừng kinh doanh.
Ông Kim, 39 tuổi, chủ một nhà hàng, cho biết biển xâm thực vào bờ đã bốn, năm ngày qua. Lúc trước bờ biển còn thoai thoải, giờ sóng đã cuốn phăng cả dải cát dài, chiều cao từ mặt sóng lên đến mặt bằng kinh doanh hàng quán cách nhau trên 2 mét.
Nhiều bao cát được xếp xuống khu vực bờ biển bị sạt lở nhưng có nguy cơ bị sóng cuốn đi.
“Tôi đã đóng cọc sắt, gia cố nhiều bao tải cát để ngăn sóng, nhưng không giữ được,” ông Kim cho biết.
Tương tự, trạm gác của lực lượng cứu hộ bờ biển thuộc Ban Quản Lý Bán Đảo Sơn Trà và Các Bãi Biển Du Lịch Đà Nẵng cũng bị sóng đánh gần đến chân công trình. Song, khu vực này chỉ được rào chắn tạm bợ để cảnh báo người dân.

Trước đó hồi Tháng Mười, 2022, bờ biển đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách bãi tắm Mỹ Khê khoảng 500 mét về phía phố cổ Hội An cũng từng bị sạt lở do ảnh hưởng của bão.
Sóng biển liên tục đánh vào bờ khiến phần cát bên dưới bị cuốn trôi, tạo “hàm ếch” có nguy cơ kéo sập công trình bên trên bất cứ lúc nào.
Cách điểm sạt lở ở biển Mỹ Khê khoảng 3 km về hướng bán đảo Sơn Trà, bãi tắm Mân Thái ở quận Sơn Trà, cũng bị sạt lở dài khoảng 50 mét. Sóng đang tiến sát vào bờ, cách vỉa hè khoảng 5 mét. Chiều cao của khu vực bị xâm thực, tính từ mặt nước lên bề mặt bãi cát gần 2 mét.
Đà Nẵng đang trồng bổ sung gần 3,500 cây dừa ven biển để giữ đất, tạo cảnh quan, nhưng hàng cây này đối mặt nguy cơ bị biển xâm thực. (Tr.N) [qd]










































































