WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Giêng, thông báo gia hạn chương trình bảo vệ gần 1 triệu người nhập cư khỏi bị trục xuất giữa lúc chương trình này có thể bị chính quyền sắp tới của Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump cắt giảm, theo CBS News.
Theo thông báo hôm Thứ Sáu, chính quyền ông Biden sẽ cho phép người El Salvador, Sudan, Ukraine và Venezuela hiện đang được bảo vệ theo chương trình Temporary Protected Status (TPS) gia hạn giấy phép lao động để khỏi bị trục xuất.

TPS là chương trình bảo vệ công dân những nước bị chiến tranh, thiên tai hoặc thảm họa khác không bị trục xuất khỏi Mỹ. Chương trình này được Quốc Hội thành lập trong Đạo Luật Nhập Cư Năm 1990.
Thông báo hôm Thứ Sáu sẽ áp dụng cho gần 234,000 người El Salvador; 1,900 người Sudan; 104,000 người Ukraine; và 600,000 người Venezuela, theo Bộ Nội An, cơ quan giám sát TPS.
Chương trình TPS cho người El Salvador sẽ được gia hạn tới Tháng Ba, 2026, còn người Sudan, Ukraine và Venezuela tới Tháng Mười, 2026.
Thông báo này đáng chú ý vì TPS dự trù sẽ bị chính quyền sắp tới của ông Trump cắt giảm. Ông Trump từng hứa sẽ hủy bỏ chính sách nhập cư của chính quyền ông Biden, ban hành chính sách nhập cư khắt khe hơn và mở chiến dịch trục xuất di dân hàng loạt.
Bộ trưởng Nội An có quyền hủy bỏ TPS, miễn là chính phủ thông báo trước 60 ngày.
Cả Tổng Thống Đắc Cử Trump lẫn Phó Tổng Thống Đắc Cử JD Vance đều tỏ ý phản đối TPS. Từ lâu, các nhà lập pháp Cộng Hòa và những người chống nhập cư cho rằng TPS được gia hạn không phù hợp, mặc dù đây chỉ là chương trình tạm thời.
Chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu từng cố gắng chấm dứt TPS đối với hàng trăm ngàn người nhập cư, nhưng bất thành vì gặp khó khăn về pháp lý. (Th.Long) [qd]

















































































