ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Tổng số người Đài Loan bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc tăng lên 64, nhiều hơn năm ngoái một phần ba, đồng thời cho biết thêm rằng phần lớn những trường hợp tay trong là binh lính tại ngũ hoặc nghỉ hưu, Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Đài Loan NSB cho biết, NBC loan tin.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng áp lực trên cả phương diện chính trị lẫn quân sự nhằm giữ vững tuyên bố rằng Đài Loan, một hòn đảo dân chủ, là lãnh thổ nằm dưới quyền quản lý của Hoa Lục. Các hành vi gây áp lực gồm có các cuộc tập trận quân sự diễn ra hàng ngày, khinh khí cầu hoạt động trên vùng trời gần hòn đảo, và một chiến dịch gián điệp.
“Ngày càng có nhiều người Đài Loan” bị buộc tội rắp tâm làm gián điệp cho Trung Quốc, từ 10 người năm 2022 lên 48 người năm 2023, theo phúc trình do NSB công bố hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng.

Phúc trình không đưa ra lời giải thích vì sao các trường hợp gián điệp lại gia tăng.
“Đảng Cộng Sản Trung Quốc tiếp tục sử dụng nhiều cách thức và phương tiện khác nhau hòng trà trộn vào tất cả thành phần trong xã hội Đài Loan nhằm lôi kéo công dân với dã tâm bành trướng cộng đồng tình báo hoặc thu thập tin tức tuyệt mật của chính phủ,” NSB cho biết.
Văn Phòng Đặc Trách Các Vấn Đề Đài Loan tại Trung Quốc chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận.
Hai phần ba trong số những người bị buộc tội vào năm ngoái là quân nhân tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu, phúc trình từ NSB cho biết, đồng thời nói thêm rằng đây là “thành phần nhân khẩu chính” trong dã tâm xâm nhập Đài Loan của Trung Quốc.
Bằng cách qua lại với các băng đảng tội phạm, hệ thống tài chánh ngầm cũng như các tổ chức tôn giáo, một số quân nhân nghỉ hưu lập kế hoạch chiêu dụ các thành viên tại ngũ trong lực lượng quân đội hòng thu thập tin tức quân sự tuyệt mật hoặc tạo dựng đường dây điệp báo, phúc trình cho biết.
Trong một số trường hợp được nêu cụ thể, phúc trình cho biết, một số thành viên băng đảng được yêu cầu làm điệp viên cài cắm để “chia rẽ nội bộ” và giương cao lá cờ Trung Quốc trong trường hợp Hoa Lục nổ súng xâm lược; một số sĩ quan quân đội nghỉ hưu còn được chỉ dẫn cách thu thập hình ảnh và tọa độ của một văn phòng chính phủ ngoại quốc tại Đài Loan trong một âm mưu huấn luyện “một toán bắn tỉa” nhằm thực hiện “nhiệm vụ ám sát.”
Tuần trước, bảy viên chức quân đội nghỉ hưu bị truy tố vì tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc, gồm có thiết lập địa đồ ghi chép tọa độ thực tế và đường đi nước bước chi tiết của một số căn cứ quân sự và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Đài Bắc, Cơ Quan Thông Tấn Trung Ương CNA đưa tin.
Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch dùng võ lực để thôn tính Đài Loan. Chính quyền Đài Bắc kiên quyết phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đồng thời cam kết bảo vệ nền dân chủ và tự do dân tộc. (TTHN)















































