Tổng Thống Biden nói lời từ biệt quốc dân, cảnh cáo ‘các thế lực đầu sỏ trỗi dậy’

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Tư, 15 Tháng Giêng, Tổng Thống Joe Biden đưa ra phần phát biểu từ biệt nhiệm sở kèm theo hàng loạt cảnh cáo về viễn cảnh quốc gia, đáng chú ý hơn hết là lời cảnh cáo rằng có một “tổ chức đầu sỏ đang trỗi dậy,” đe dọa nền dân chủ Hoa Kỳ.

“Tổ chức đầu sỏ này đang từng ngày trỗi dậy tại Hoa Kỳ với khối tài sản kếch xù, uy quyền và tạo ra ảnh hưởng đáng sợ, đồng thời đe dọa nền dân chủ, các quyền con người và quyền tự do căn bản của người dân cũng như cơ hội công bằng để ai cũng có thể phát triển vượt bực,” Tổng Thống Biden nói.

Biden đưa ra những bình luận từ Phòng Bầu Dục, dường như ám chỉ tỷ phú Elon Musk, nhân vật sát cánh cùng Tổng Thống đắc cử Donald Trump từ lúc ông thắng cử, và tổng giám đốc đại công ty Meta, Mark Zuckerberg, NBC đưa tin.

Tổng Thống Joe Biden phát biểu lời từ biệt quốc dân tại Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc đêm 15 Tháng Giêng, 2025, ở Washington, DC. (Hình: Oliver Contreras/Official White House Photo)

Tổng Thống Biden nhắc lại rằng cựu Tổng Thống Dwight Eisenhower cũng từng cảnh cáo rằng một “bộ sậu công nghiệp-quân sự,” lúc đó Eisenhower đưa ra phần phát biểu từ biệt năm 1961 nhằm cảnh cáo rằng “quyền lực thảm khốc có thể trỗi dậy ngoài tầm kiểm soát.”

“Sáu thập niên sau, tôi cũng lo ngại điều tương tự khi chứng kiến một bộ sậu công nghiệp-kỹ nghệ đang từng bước trỗi dậy,” Biden nói. “Điều này cũng có thể gây ra những hiểm họa thực sự cho Hoa Kỳ.”

Biden cũng kịch liệt lên án mạng xã hội, cho rằng họ đang bỏ bê chính sách kiểm chứng nguồn tin so với thực tế.

“Mạng xã hội đang bỏ qua việc kiểm chứng xem liệu nguồn tin trực tuyến có xác tín so với thực tế hay không. Những lời lẽ điêu ngoa vì quyền lực và tiền bạc đã lấp liếm sự thật,” Biden nói, dường như ám chỉ việc Meta chấm dứt chính sách kiểm tra nguồn tin thực tế.

Tổng Thống Biden cũng cảnh cáo về những rủi ro tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence), đồng thời gọi đó là “loại kỹ nghệ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất trong thời đại của nhân loại.”

Biden tiếp tục lập luận rằng nếu không có biện pháp phòng ngừa, AI có thể “gây ra những mối đe dọa mới nhắm vào quyền lợi, cuộc sống, quyền riêng tư, cách thức làm việc và cách chúng ta bảo vệ quốc gia.”

Dường như ông cũng chỉ trích nhà lãnh đạo kế nhiệm khi cho rằng chính phủ phải sửa đổi Hiến Pháp nhằm “chỉ rõ ra rằng không một tổng thống nào” “được miễn truy tố trước những tội ác phạm phải khi còn đương nhiệm.” Muốn thực hiện được việc sửa đổi hiến pháp, lưỡng đảng ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang phải đồng lòng ủng hộ kiến nghị này và cùng nhau hợp tác, khiến điều này khó lòng thành hiện thực trong tương lai gần.

Bình luận của Biden dường như nhắm vào Trump, người bị luận tội hai lần, bị truy tố bốn lần và bị kết án tại Manhattan. Trump không thừa nhận bất kỳ tội danh nào và thường xuyên khẳng định rằng ông không làm gì sai, đồng thời các tội trạng liên bang chống lại ông cũng bị hủy bỏ sau khi ông thắng cử.

“Không phải cứ là tổng thống thì sẽ có quyền lực vô biên,” Biden nói. “Điều đó không phải là tuyệt đối và không nên tiếp diễn.”

Biden cũng cho biết ông mong rằng chính quyền Trump thứ nhì sẽ thành công.

Phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm Thứ Tư: “Đây không chỉ là bốn năm cuối cùng tổng thống phục vụ công quyền mà là ông ấy sẽ giã từ sự nghiệp chính trị.

“Cho nên tổng thống muốn chia sẻ rất nhiều suy tư và nỗi niềm, tất cả đều liên quan tới thực tại mà chúng ta đang đối diện,” Jean-Pierre nói thêm.

Hôm Thứ Tư, trong một bức thư được truyền thông xem trước trong các phần phát biểu diễn ra vào thời điểm quan trọng, Biden vinh danh các thành tựu nổi trội dưới thời chính quyền ông lãnh đạo, tỷ như việc làm có khuynh hướng tăng trưởng liên tục, giảm chi phí thuốc kê toa và đầu tư vào năng lượng sạch trong chính sách chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống mở màn phần phát biểu từ biệt bằng cách nhấn mạnh thỏa thuận đình chiến giữa Israel và Hamas, lưu ý rằng chính quyền Trump thứ nhì sẽ thực hiện phần lớn thỏa thuận này.

Nếu thỏa thuận được công bố vào chiều Thứ Tư với hiệu lực vào cuối tuần này theo đúng kế hoạch, thì đó sẽ là bước ngoặt quan trọng cho cuộc chiến kéo dài vốn gây áp lực lên chính quyền Biden và làm cho chính Đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích.

Trong bức thư và phần phát biểu, Biden không trực tiếp nhắc tới Trump mà chỉ ám chỉ gián tiếp.

“Tôi quyết định tranh cử tổng thống vì tôi tin rằng linh hồn của nước Mỹ đang bị đe dọa. Bản chất thực sự của chúng ta đang bị đe dọa. Và điều đó vẫn còn đúng,” ông nói trong bức thư.

Biden cho biết việc được phục vụ quốc gia với tư cách tổng thống là “vinh dự cao cả nhất trong cuộc đời tôi,” tổng thống cho biết trong phần phát biểu.

“Tôi vẫn tin vào lý tưởng mà Hoa Kỳ đang theo đuổi, một quốc gia tập hợp được sức mạnh của các thể chế cũng như coi trọng bản sắc của người dân và kiên quyết trường tồn,” tổng thống nói. “Giờ đây, tôi xin nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp đứng lên xả thân vì đất nước. Mong tất cả quý vị đừng để ngọn lửa vụt tắt. Mong đồng bào hãy giữ vững niềm tin.”

Biden vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể sau khi mãn nhiệm.

Tổng thống và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden lập kế hoạch đi thẳng từ lễ nhậm chức tới miền Trung California để tận hưởng những giờ phút riêng tư, ba viên chức chính quyền tổng thống cho biết. Họ đã lập lịch trình ở lại Quận Santa Barbara, mặc dù các vụ cháy rừng ở khu vực Los Angeles có thể ảnh hưởng tới kế hoạch, các viên chức cho biết. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT