WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump, với hàng loạt chính sách liên quan tới nhập cư đã định sẵn, ký ban hành 10 sắc lệnh hành pháp vào Thứ Hai, 20 Tháng Giêng, nhanh chóng hành động nhằm trấn áp di dân lậu và các băng đảng ma túy trong ngày đầu tiên nhậm chức, theo The Hill.
Trong diễn văn nhậm chức, Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng biên giới phía Nam nhằm huy động quân đội, và đôn đốc kế hoạch xây cất bức tường biên giới, chấm dứt quyền công dân bẩm sinh, tạm dừng các chương trình giúp dân tỵ nạn tái định cư, đồng thời chỉ định các băng đảng ma túy là các tổ chức khủng bố nước ngoài.
Trong đó có một số hành động vượt quá quyền hạn của quyền hành pháp và chắc chắn sẽ bị các tổ chức đại diện cho dân nhập cư và dân quyền lập tức phản đối.

Màn thắng cử của Trump được coi là một chiến thắng vang dội, đồng thời vạch ra “một nhiệm vụ nhằm thực hiện các cam kết mà ông từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử, gồm có hứa hẹn bảo vệ biên giới phía Nam cũng như thực hiện cuộc trục xuất di dân lậu lớn nhất lịch sử,” các viên chức thông thuộc với vấn đề cho biết.
Trump giành chiến thắng sau kết quả kiểm phiếu từ Đại Cử Tri Đoàn với 86 phiếu bầu, mặc dù chiến thắng về số phiếu phổ thông tương đối sít sao; ông giành được 49.9 phần trăm số phiếu bầu, đánh bại cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris với hơn 2 triệu phiếu bầu.
Trước hơn 20,000 người dự khán tại vận động trường Capital One Arena, Trump ban hành một sắc lệnh bãi bỏ các sắc lệnh trước đây của Tổng Thống Joe Biden.
Trump ký sắc lệnh “làm rõ vai trò của quân đội với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Hoa Kỳ,” điều động nguồn nhân lực tới khu vực biên giới, hối thúc Bộ Quốc Phòng dựng rào chắn và thông qua việc sử dụng máy bay không người lái cũng như các biện pháp giám sát khác.
Trump cũng lập kế hoạch chấm dứt quyền tỵ nạn, vốn được bảo đảm theo cả luật pháp Hoa Kỳ lẫn quốc tế nhằm cho phép những người đào tỵ thoát khỏi ách bách hại để tìm kiếm chốn an toàn. Ban đầu, rất nhiều di dân vượt qua biên giới được phép thông hành vào Hoa Kỳ để xin quy chế thường trú, làm cho Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng chương trình này đang bị lạm dụng.
Các viên chức dưới quyền Tổng Thống Trump cũng cho biết họ sẽ tạm dừng chương trình tỵ nạn trong ít nhất bốn tháng, một quy chế tương tự dành cho những người không thể ở lại Hoa Kỳ.
Trump còn ký ban hành một sắc lệnh chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, đây là hành động trực tiếp đối nghịch với Hiến Pháp, vốn bảo đảm quyền công dân cho tất cả những người sinh ra tại Hoa Kỳ.
Giới chức chính quyền kế nhiệm dường như thừa nhận những vấn đề căn bản có thể xảy ra khi ban hành sắc lệnh này, nói rằng họ sẽ thực hiện dựa theo “tình hình thực tế.”
Chính quyền kế tiếp không xem xét bất kỳ lệnh cấm cụ thể nào ảnh hưởng tới việc đi lại nhưng sẽ yêu cầu các cơ quan đưa ra khuyến nghị rằng đâu là các quốc tịch cụ thể mà chính phủ nên đình chỉ nhập cảnh.
Giới chức cũng cho biết họ sẽ bắt đầu suy xét án tử hình trong một số trường hợp liên quan tới di dân.
“Hành động này kể riêng, được đề ra nhằm yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp theo đuổi án tử hình nhắm vào những kẻ gây ra tội danh sát hại các sĩ quan thực thi công lực cũng như tử hình những trường hợp liên quan tới dân nhập cư bất hợp pháp,” chính quyền Trump cho biết.
Tòa Bạch Ốc cũng khôi phục chương trình “ở lại Mexico,” tên chính thức là Biện Pháp Bảo Vệ Di Dân trong chính quyền Trump đầu tiên, trong đó khoảng 70,000 người xin tỵ nạn ở quốc gia thứ ba buộc phải chờ đợi Hoa Kỳ chấp nhận tình trạng nhập cư tại các thành phố biên giới Mexico từ 2019 tới 2020.
Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà sẽ không chấp nhận khởi động lại chương trình này, không những thế bà còn công bố một chiến lược mới nhằm chào đón công dân Mexico hồi hương sau khi bị trục xuất.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật do Sheinbaum chủ trì, Bộ Trưởng Nội Vụ Mexico Rosa Icela Rodríguez cho biết chính phủ Mexico đã và đang hoạch định chiến lược mới từ lúc Trump công bố kế hoạch trục xuất hàng loạt.
Trong số các sắc lệnh được Trump ban hành trong Ngày Đầu Tiên còn có thúc bách việc tuyên bố một số băng đảng là tổ chức khủng bố ngoại quốc (FTO) hoặc bị chỉ định cụ thể là khủng bố toàn cầu, ngoài ra chính quyền kế nhiệm cũng có thể tăng cường huy động các nguồn nhân lực thực thi công lực sẵn có nhằm chống lại các tổ chức này dựa theo tình trạng hiện tại của họ do Tổ Chức Tội Phạm Xuyên Quốc Gia công bố.
Chính quyền Trump cũng chỉ đích danh Tren de Aragua và MS-13, các băng đảng hoạt động phần nhiều ở Nam và Trung Mỹ, là mục tiêu của các kế hoạch trấn áp mới. (TTHN)



























































































