19 bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Dân Chủ, DC nộp đơn kiện nhằm ngăn Trump cố hủy quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh

BOSTON, Massachusetts (NV) – Một liên minh bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Dân Chủ và District of Columbia nộp đơn kiện ở Massachusetts hôm Thứ Ba, 21 Tháng Giêng, nhằm ngăn chặn sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump hạn chế quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh (birthright citizenship), theo NBC News.

Hôm Thứ Hai, ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump ký sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.

Em bé song sinh mới sinh. (Hình minh họa: Storyblocks)

Sắc lệnh của Tổng Thống Trump gặp trở ngại lớn và sự phản đối kịch liệt không chỉ của 19 bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Dân Chủ và DC, mà còn của nhiều tổ chức dân quyền. Những tổ chức đó đã nộp đơn kiện riêng.

“Đây là cuộc chiến chống gia đình Mỹ do một tổng thống không hề tôn trọng Hiến Pháp của chúng ta gây ra. Chúng tôi kiện, và tôi tin chắc chúng tôi sẽ thắng,” ông William Tong, bộ trưởng Tư Pháp Connecticut, tuyên bố.

Trong đơn kiện, các bộ trưởng Tư Pháp này gọi kế hoạch của Tổng Thống Trump là “âm mưu bất hợp pháp rành rành tước quyền công dân của hàng trăm ngàn đứa trẻ sinh ở Mỹ dựa trên mối quan hệ với cha mẹ.”

Ông Trump cố “dùng sắc lệnh hành pháp hủy bỏ nguyên tắc từ lâu của Hiến Pháp,” theo đơn kiện.

Tu Chính Án Số 14 bảo đảm quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh cho bất cứ ai sinh ở Mỹ, ngoại trừ con của nhà ngoại giao.

“Tất cả người sinh hoặc nhập quốc tịch Mỹ, và thuộc quyền quản trị của Mỹ, là công dân Mỹ,” theo Tu Chính Án Số 14.

Sắc lệnh này của Tổng Thống Trump chưa có hiệu lực trong một tháng, nên tòa có nhiều thời gian để chặn.

Liên minh bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Dân Chủ và DC nộp đơn kiện lên tòa liên bang ở Massachusetts, khu vực thuộc thẩm quyền của một tòa kháng án có đa số thẩm phán được tổng thống Dân Chủ bổ nhiệm. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT