WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm thời đình chỉ tất cả các chương trình viện trợ ngoại quốc của Hoa Kỳ trong 90 ngày để chờ duyệt xét, nhằm xác định xem chúng có phù hợp với các mục tiêu chính sách của ông hay không, thông tấn xã AP loan tin hôm Thứ Ba, 21 Tháng Giêng.
Hiện vẫn chưa rõ số lượng viện trợ nào sẽ bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh được ban ra vào hôm Thứ Hai vì nguồn tài trợ cho nhiều chương trình đã được Quốc Hội phân phối rồi và bắt buộc phải chi ra, hoặc có khi chưa kịp chi.
Sắc lệnh này, nằm trong số nhiều sắc lệnh được ông Trump ký vào ngày đầu tiên ông quay trở lại chức vụ tổng thống, cho biết “ngành kỹ nghệ viện trợ ngoại quốc và guồng máy thư lại không phù hợp với lợi ích của Mỹ và, trong nhiều trường hợp, còn đi ngược lại các giá trị của nước Mỹ nữa, đã có tác dụng gây bất ổn cho hòa bình thế giới bằng cách đề cao những tư tưởng của ngoại quốc, những quốc gia trực tiếp đi ngược lại các mối liên hệ hòa hợp và ổn định trong nội bộ đất nước họ và giữa các quốc gia.”

Vì vậy, Tổng Thống Trump tuyên bố rằng “sẽ không có thêm món viện trợ Mỹ nào cho nước ngoài được giải ngân theo chiều hướng không hoàn toàn phù hợp với chính sách đối ngoại của tổng thống Hoa Kỳ”.
Ngoại Trưởng Marco Rubio đã nói với các thành viên của Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện trong phiên điều trần chuẩn nhận ông vào tuần trước rằng “mỗi đô-la chúng ta chi tiêu, mọi chương trình chúng ta tài trợ và mọi chính sách chúng ta theo đuổi đều phải được chứng minh bằng câu trả lời cho ba câu hỏi đơn giản sau đây: Nó có giúp cho nước Mỹ an toàn hơn không? Nó có giúp cho nước Mỹ hùng mạnh hơn không? Nó có giúp cho nước Mỹ thịnh vượng hơn không?” vị ngoại trưởng nói.
Sắc lệnh do Tổng Thống Trump ký trao cho Ngoại Trưởng Rubio, hoặc giới chức được ông chỉ định, quyền đưa ra những quyết định như thế, có sự tham khảo với Sở Quản Trị và Ngân Sách. Bộ Ngoại Giao và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ, là những cơ quan chính có nhiệm vụ giám sát viện trợ ngoại quốc.
Từ lâu, ông Trump đã phản đối viện trợ nước ngoài mặc dù, trên thực tế, những khoản trợ giúp đó chỉ chiếm khoảng 1% ngân sách liên bang, ngoại trừ những trường hợp bất thường như hàng tỷ đô-la Mỹ võ khí được cung cấp cho Ukraine. Ông Trump vẫn hay chỉ trích số viện trợ được chuyển đến Ukraine để giúp tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.
Tuy nhiên, số viện trợ dành cho những quốc gia nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ, trong đó có Israel ($3.3 tỷ mỗi năm), Ai Cập ($1.5 tỷ mỗi năm) và Jordan ($1.7 tỷ mỗi năm) khó có thể bị cắt giảm đáng kể, bởi vì những khoản tiền đó thường nằm trong các gói viện trợ dài hạn đã có từ nhiều thập niên trước, và trong một số trường hợp, còn bị chi phối bởi những nghĩa vụ được ấn định trong các hiệp ước giữa đôi bên. (TTHN)






















































































































