WEST POINT, New York (NV) – Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ USMA tại West Point, New York, ra lệnh cho hàng chục câu lạc bộ ngoại khóa và sinh hoạt kết thân dành cho học viên lập tức và vĩnh viễn “chấm dứt tất cả hoạt động” tập trung vào giới tính, chủng tộc và sắc tộc, nhà trường thừa nhận hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai.
Chad Foster, phó chỉ huy tại West Point, ký một bản ghi nhớ được biên soạn hôm 4 Tháng Hai, yêu cầu các câu lạc bộ phải lập tức giải tán; hủy tất cả chuyến đi, nghị hội, sinh hoạt cũng như các hoạt động khác; đồng thời “không được công bố, đình chỉ, lưu giữ hoặc xóa tất cả nội dung được công bố trước công chúng.”
Các câu lạc bộ cũng không được phép tiếp tục thực hiện các hoạt động không chính thức bằng cách sử dụng thời gian, nguồn nhân lực hoặc cơ sở chính phủ, như đã lưu ý trong các ghi chú trong bản ghi nhớ.

Quyết định giải tán ảnh hưởng tới các câu lạc bộ gồm có Hiệp Hội Kỹ Sư Nữ Giới và Câu Lạc Bộ Kỹ Sư Da Đen Quốc Gia, nhằm tuân thủ lệnh dẹp bỏ các chương trình liên quan tới chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) do chính quyền Tổng Thống Donald Trump ban hành trên toàn chính phủ liên bang, theo bản ghi nhớ.
Các trang mạng dành cho các tổ chức bị giải thể được nêu danh là “câu lạc bộ liên đới” trong danh bạ liên lạc tại West Point, cũng bị xóa khỏi trang mạng của USMA.
Bản ghi nhớ này cũng đưa ra thêm chỉ dẫn cho Đơn Vị Quản Lý Sinh Hoạt Học Viên, cơ quan giám sát hơn 100 câu lạc bộ và đội thể thao tại USMA, yêu cầu “xem xét và xác nhận lại” tất cả câu lạc bộ ngoại khóa và sinh hoạt kết thân khác “nhằm bảo đảm các tổ chức đó phù hợp với” các lệnh hành pháp của tổng thống cũng như hướng dẫn từ Bộ Quốc Phòng và Lục Quân. Từ đây cho tới đó, nếu câu lạc bộ nào chưa bị giải thể cũng sẽ buộc phải ngừng hoạt động.
Quyết định này là một trong các nỗ lực trên phạm vi rộng lớn nhằm gạt bỏ tất cả chính sách ưu tiên dựa trên chủng tộc và giới tính trong quân đội, những người ủng hộ cho rằng đây là một nỗ lực nhằm “tái thiết sức mạnh cho lực lượng chiến đấu tại Hoa Kỳ.”
Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth yêu cầu thành lập “Lực Lượng Đặc Trách Tái Thiết Năng Lực Tác Chiến Hoa Kỳ” hôm 29 Tháng Giêng nhằm thúc đẩy “các chính sách dựa trên thành tựu, không phân biệt màu da” trong toàn lực lượng quân đội. Lực lượng này chịu trách nhiệm cải tổ quy trình thăng chức và tuyển mộ trong quân đội, trong đó có một nhiệm vụ bắt buộc là đơn vị này “không được kiểm xét phái tính, chủng tộc hoặc sắc tộc khi đánh giá các cá nhân trước khi cho thăng chức, giao nhiệm vụ chỉ huy hoặc thực thi nhiệm vụ đặc biệt.”
Bộ Quốc Phòng cũng yêu cầu lực lượng này không được ban hành các quy định hạn chế và chính sách dựa trên phái tính, chủng tộc và sắc tộc trong giới lãnh đạo cũng như kế hoạch tuyển mộ cho các học viện quốc phòng và lãnh vực nghề nghiệp, ngoài ra họ cũng bị cấm giảng dạy lý thuyết đề cao tầm quan trọng của chủng tộc hoặc hệ tư tưởng về phái tính cùng các sáng kiến DEI trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực.

Hôm 31 Tháng Giêng, Hegseth yêu cầu Ngũ Giác Đài dừng các dịp lễ “tháng bản sắc,” gồm có Tháng Lịch Sử Người Da Đen và Tháng Tự Hào.
Lục Quân và Không Quân cũng đóng cửa các văn phòng và chương trình DEI hôm 23 Tháng Giêng.
Trong một tuyên bố, USMA cho biết họ đang xem xét lại các chương trình và hoạt động liên quan tới văn phòng điều hành chính sách Đa Dạng và Hòa Nhập trước đây theo chỉ dẫn hiện thời.
Danh sách đầy đủ các câu lạc bộ bị giải thể gồm có Câu Lạc Bộ Diễn Đàn Châu Á – Thái Bình Dương, Câu Lạc Bộ Hội Thảo Văn Hóa Đương Đại, Câu Lạc Bộ Diễn Đàn Nhật Bản, Hội Thảo Bang Giao Nam Hàn – Mỹ, Câu Lạc Bộ Văn Hóa Latin, Diễn Đàn Di Sản Người Mỹ Bản Địa, Hiệp Hội Học Viên Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese-American Cadet Association) và các hội đoàn tại USMA thuộc Hiệp Hội Kỹ Sư Da Đen Quốc Gia, Hiệp Hội Kỹ Sư Lành Nghề Gốc Hispanic và Hiệp Hội Kỹ Sư Nữ Giới.

Ngoài ra còn có Spectrum, một câu lạc bộ hỗ trợ các học viên LGBTQ và thúc đẩy hành động chấp nhận các thành phần này trong cộng đồng quân sự rộng lớn, và Diễn Đàn Corbin, một tổ chức do nữ giới lãnh đạo thành lập năm 1976, năm đầu tiên phụ nữ được tuyển mộ vào học viện.
Từ lâu USMA là nơi tạo dựng một cộng đồng sinh viên đa dạng, trong thập niên qua nhà trường là tâm điểm của cuộc tranh luận toàn quốc rằng liệu chủng tộc, phái tính và các đặc điểm khác có nên đóng vai trò trong chính sách chiêu sinh, tuyển mộ việc làm và thăng chức hay không.
Trong đợt chiêu sinh cho Khóa 2028, các viên chức quản lý USMA nhận vào trường khoảng 1,230 công dân Hoa Kỳ và 16 sinh viên quốc tế, gồm có 280 phụ nữ và 445 người thiểu số, trong số hơn 12,300 người nộp đơn xin nhập học. (TTHN)

























































































































