WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) hôm Thứ Hai, 10 Tháng Hai, loan báo họ phát giác thêm gần 2,400 trang hồ sơ vụ ám sát cựu Tổng Thống John F. Kennedy khi tìm kiếm theo sắc lệnh Tổng Thống Donald Trump về việc giải mật hồ sơ sự kiện năm 1963, CBS News đưa tin.
Số hồ sơ mới tìm thấy này “trước đây không được nhận ra có liên hệ tới hồ sơ vụ ám sát JFK,” FBI cho hay. Số hồ sơ này hiện đã được lưu trữ bằng kỹ thuật số, FBI thêm.

FBI cho biết họ đang làm việc để chuyển số hồ sơ này cho Văn Khố Quốc Gia (NARA) để đưa vào quá trình giải mật được tiến hành mấy chục năm nay. FBI không nói rõ số hồ sơ này chứa thông tin gì.
Trong tuần đầu tiên nhậm chức, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh giải mật hồ sơ vụ ám sát ông Kennedy, em trai ông là Thượng Nghị Sĩ Robert F. Kennedy, và Mục Sư Martin Luther King Jr., nhà tranh đấu nổi tiếng cho dân quyền.
Sắc lệnh của ông Trump cho giám đốc tình báo quốc gia và bộ trưởng Tư Pháp 15 ngày để trình kế hoạch “công bố đầy đủ và hoàn toàn hồ sơ” vụ ám sát cựu Tổng Thống Kennedy.
Năm 1992, Quốc Hội ban hành Đạo Luật Thu Thập Hồ Sơ Vụ Ám Sát Tổng Thống John F. Kennedy, theo đó, tất cả hồ sơ liên quan phải được lưu thành một bộ duy nhất trong NARA rồi công bố. Đạo luật này cho cơ quan liên bang 25 năm để sắp xếp và giải mật số hồ sơ này. Bộ hồ sơ ở NARA gồm hơn 5 triệu trang.
Trong 30 năm qua, NARA công bố tài liệu vụ ám sát ông Kennedy, đợt công bố gần đây nhất là Tháng Tám, 2023. Tháng Mười Hai, 2022, NARA loan báo đã công bố hơn 97% bộ hồ sơ họ giữ về vụ ám sát này.
Ông Kennedy, tổng thống Mỹ thứ 35, bị ám sát khi đang ngồi trong đoàn xe tổng thống chạy qua Dealey Plaza ở Dallas, Texas, ngày 22 Tháng Mười Một, 1963. (Th.Long) [qd]

















































































