SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một tòa nhà do Nam Hàn xây cất từng được dùng để tổ chức các buổi đoàn tụ cho những gia đình bị chia cắt trong Chiến Tranh Triều Tiên 1950-53 đang bị Bắc Hàn phá hủy, đồng thời tiếp tục đập bỏ các khu vực ghi nhận dấu ấn giao tranh giữa hai quốc gia có mối cừu thù bị chia cắt vì chiến tranh, chính phủ Nam Hàn cho biết hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai.
Suốt nhiều năm qua, đây là thời điểm quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Hàn biến chuyển tệ hại nhất. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un tiếp tục phô trương chương trình võ khí nguyên tử đang phát triển trong nước đồng thời tuyên bố từ bỏ các mục tiêu hòa giải hai miền trên Bán Đảo Triều Tiên trong thời gian sắp tới, không những thế còn điểm mặt Nam Hàn là kẻ thù không đội trời chung.
Tòa nhà 12 tầng tọa lạc tại khu nghỉ mát ở Núi Kumgang (Diamond Mountain) tráng lệ ở Triều Tiên, trong đó có 206 phòng và khu vực thiết đãi dùng để tổ chức các nghị hội cũng như các buổi đoàn tụ gia đình từ 2009. Lần gần nhất hai miền Nam Bắc Hàn tổ chức đoàn tụ gia đình là vào năm 2018, sau khi họ Kim khởi xướng bang giao với Seoul và Washington theo kế hoạch tận dụng chương trình nguyên tử nhằm mang lại lợi ích kinh tế.

Các cuộc đàm phán không diễn ra suôn sẻ như dự tính vào năm 2019 sau một nghị hội thượng đỉnh bất thành giữa họ Kim và Donald Trump, lúc bấy giờ đang nắm quyền trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Vào thời điểm đó, Bắc Hàn chấp nhận từ bỏ một phần kế hoạch phát triển năng lực nguyên tử nếu lệnh trừng phạt kinh tế do Hoa Kỳ dẫn đầu được bãi bỏ nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Từ đó cho tới nay, Bắc Hàn đình chỉ gần như tất cả hoạt động ngoại giao với Nam Hàn cũng như tăng cường kế hoạch phát triển võ khí nguyên tử và hỏa tiễn, không những thế còn phớt lờ yêu cầu của Hoa Kỳ về việc nối lại các cuộc đàm phán.
Bộ Thống Nhất Nam Hàn tại Seoul, cơ quan điều hành các vấn đề xuyên biên giới, xác nhận rằng Bắc Hàn đang phá hủy tòa nhà được đặt tên là Trung Tâm Đoàn Tụ Dành Cho Các Gia Đình Ly Tán đồng thời kêu gọi Bắc Hàn ngừng tay. Trước đó, Bắc Hàn cũng đập bỏ một khách sạn, sân golf và các cơ sở du lịch khác do Nam Hàn xây cất tại khu nghỉ mát Diamond Mountain.
“Phá hủy trung tâm đoàn tụ là một hành động chống lại loài người, dập tắt khát vọng của các gia đình ly tán, không những thế còn là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tài sản của Nam Hàn,” Bộ Thống Nhất Nam Hàn cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ Nam Hàn sẽ suy tính tới việc áp dụng các biện pháp đối phó “cần thiết,” gồm có hành động pháp lý cũng như áp lực từ cộng đồng quốc tế, nhưng chưa rõ liệu Seoul có lập sẵn kế hoạch hiệu quả nào hay chưa.
Năm 2023, Nam Hàn đệ đơn kiện yêu cầu Bắc Hàn bồi thường thiệt hại 44.7 tỷ won ($30 triệu) vì vụ kích nổ một văn phòng liên lạc giữa hai quốc gia tọa lạc ngay phía biên giới Bắc Nam Hàn xảy ra năm 2020. Đó được coi là vụ kiện cho thấy mối thâm thù giữa hai miền Triều Tiên vì kể cả khi có bằng chứng cho thấy Bắc Hàn đã gây ra thiệt hại, Nam Hàn cũng không có cách thức rõ ràng trong việc buộc Bắc Hàn phải bồi thường. (TTHN)



























































































