ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Các vụ chết bất minh trong đồn công an diễn ra nhiều lần nhưng hiếm hoi mới có một thượng úy công an ở tỉnh Đồng Nai bị truy tố với cáo buộc dùng nhục hình với nghi can.
Theo báo VNExpress hôm 20 Tháng Hai, bị can Nguyễn Mạnh Dũng, 33 tuổi, mang hàm thượng úy, cựu cán bộ Công An Xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, bị cáo buộc cùng một dân phòng đánh một nghi can trong một vụ án ma túy.

Một đồng phạm sắp hầu tòa với bị can Dũng là Nguyễn Danh Thiện, 25 tuổi, dân phòng xã.
Theo cáo trạng, vào đêm 31 Tháng Mười, 2023, người dân báo công an rằng tại nhà nghi can Vũ Tuấn Hậu, 26 tuổi, đang có nhóm người tụ tập sử dụng ma túy.
Thời điểm công an xuất hiện, nghi can Hậu đang cùng vợ và hai thanh niên bỏ chạy vào nhà vệ sinh, định ném gói nylon chứa ma túy nhằm phi tang nhưng bất thành.
Khi bị đưa về trụ sở xã, nghi can Hậu bị cho là “không hợp tác.”
Lập tức, bị can Dũng cùng bị can Thiện dùng còng số 8 còng hai tay nghi can vào song sắt cửa sổ ở hội trường của xã. Hai gót chân của nam nghi can không chạm đất.
Khi nghe tiếng la hét của nghi can, nhiều người thân của anh này đứng ngoài cổng ủy ban vội chạy vào chất vấn bị can Dũng: “Tại sao lại còng tay, còng chân Hậu lên cửa sổ rồi đánh đập, chích điện?”
Bị can Dũng trả lời rằng nghi can Hậu “tự trèo lên cửa sổ chứ không có ai còng tay, còng chân, đánh đập cả.” Hai bị can Dũng và Thiện sau đó tháo còng, đưa nghi can Hậu về đồn công an xã.
Nam nghi can tiếp tục bị còng tay vào thành ghế để làm việc đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau.
Sau khi người nhà tố cáo lên Công An Huyện Long Thành, nghi can Hậu được xác nhận “có các vết trầy xước nhỏ tại cổ chân, vết bầm nhỏ tại ngực; người tỉnh táo, sức khỏe bình thường.”
Tiếp đó, bệnh viện Đa Khoa Long Thành kết luận nghi can Hậu bị sưng đau cổ chân, trầy do cánh và cẳng tay hai bên và cổ chân, lưng trầy xước nhẹ, tứ chi vận động bình thường.

Hồ sơ giám định y tế của nghi can ghi “đa chấn thương phần mềm do đả thương,” với tỷ lệ tổn thương “1% cơ thể.”
Cáo trạng quy kết cựu Thượng Úy Dũng “có vai trò chính trực tiếp thực hiện và chỉ đạo, gây đau đớn về mặt thể xác đối với nghi can nhằm ép buộc người này phải nhận tội.”
Mãi đến ngày 16 Tháng Bảy năm ngoái, hai bị can Dũng, Thiện mới bị bắt, khởi tố về hành vi “dùng nhục hình.”
Trong một phiên tòa khác, bị cáo Vũ Tuấn Hậu bị kết án chín năm tù về tội “mua bán chất ma túy.”
Trước vụ này, hầu hết các vụ dùng nhục hình trong đồn công an đều có chung kết cục là nghi can thiệt mạng và các công an viên thoát tội, vụ việc bị “chìm xuồng.” (N.H.K) [qd]



























































































