Thanh Hóa chi thêm $300,000 xây trụ sở huyện dù sắp bỏ cấp huyện

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Trong lúc chính phủ Việt Nam loan báo bỏ cấp quận, huyện trên toàn quốc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gây ngạc nhiên khi quyết định chi thêm 7.8 tỷ đồng ($305,702) để xây trụ sở huyện Hoằng Hóa.

Theo báo Người Lao Động hôm 7 Tháng Ba, dự án trụ sở huyện Hoằng Hóa lúc đầu được phê duyệt có mức đầu tư 45 tỷ đồng ($1.7 triệu) từ tiền thuế dân thì nay tăng lên 52.8 tỷ đồng (hơn $2 triệu).

Trụ sở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xây dựng dang dở. (Hình: Người Lao Động)

Khoản tiền tăng thêm được giải thích là để điều chỉnh thiết kế kiến trúc, trổ thêm cửa tại Phòng Tài Chính-Kế Hoạch ra sảnh hành lang tầng hai, xây thêm nhà vệ sinh, bồn nước đặt trên mái nhà, thay gạch lát nền, ốp nhà vệ sinh…

Bản tin nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo huyện Hoằng Hóa ký phê duyệt tăng tổng mức đầu tư công trình này được ban hành sau ngày 28 Tháng Hai, khi Bộ Chính Trị đã kết luận về việc bỏ cấp quận, huyện.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, hiện công trình nêu trên đang thi công và gần hoàn thiện phía trước, trong lúc các hạng mục còn dang dở.

Một giới chức không được nêu danh tính của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Hoằng Hóa, cho biết “đang đốc thúc nhà thầu hoàn thành công trình “trong Tháng Ba” để bàn giao cho địa phương.

Người này nói rằng đây là công trình được phê duyệt từ năm 2022 và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay.

“Hiện cấp trên chưa có văn bản hướng dẫn gì, nếu có thì đơn vị sẽ thực hiện,” giới chức lãnh đạo cho hay.

Không rõ trụ sở nêu trên khi xây xong sẽ được dùng vào việc gì cho bớt lãng phí của công.

Công nhân lắp kính bên ngoài trụ sở huyện Hoằng Hóa. (Hình: Người Lao Động)

Sự việc xảy ra trong bối cảnh một số báo ở Việt Nam đưa tin “tuyên dương” một số tỉnh, thành quyết định dừng xây trụ sở ủy ban huyện.

Theo báo VNExpress hôm 7 Tháng Ba, chính quyền thành phố Hải Phòng dừng xây dựng trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Huyện Vĩnh Bảo cùng lúc với việc Đà Nẵng dừng xây trụ sở Trung Tâm Chính Trị-Hành Chính Quận Hải Châu.

Quyết định nêu trên được loan báo khi tòa nhà ở Hải Phòng đã thi công được 4% và tạm ứng cho nhà thầu xây dựng 42 tỷ đồng ($1.6 triệu).

Còn tại Đà Nẵng, may mắn là dự án xây trụ sở quận Hải Châu trị giá 420 tỷ đồng ($16.4 triệu) từ tiền thuế dân, chưa kịp khởi công. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT