WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump bênh vực đồng minh và đòi bỏ tù đối thủ chính trị khi đọc diễn văn hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Ba, tại Bộ Tư Pháp (DOJ), cơ quan đang truy tố ông cách đây chỉ vài tháng, theo NBC News.
Tổng Thống Trump gọi bà Aileen Cannon, chánh án liên bang ở Florida do ông bổ nhiệm từng giúp hủy bỏ vụ án tài liệu mật, là chánh án “tài giỏi,” đồng thời chỉ trích “những con người khủng khiếp” bị ông cáo buộc là làm mất uy tín bà Cannon.

“Những gì họ làm là hoàn toàn bất hợp pháp. Tôi chỉ hy vọng tất cả quý vị có thể đề phòng, nhưng hoàn toàn bất hợp pháp, và những gì họ gây ra cho bà (Cannon) là quá bất công,” ông Trump nói.
Sau khi gọi sự kiện Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021 là “thời điểm nhục nhã nhất lịch sử đất nước chúng ta,” Tổng Thống Trump lại vu cáo cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận.
“Bầu cử gian lận và bất lương làm đất nước chúng ta khác ra sao, quý vị thử nghĩ đi. Mà những người gây ra chuyện này cho chúng ta lẽ ra phải đi tù. Lẽ ra họ phải đi tù,” ông Trump nói, nhưng không nêu tên ai cụ thể.
Tổng Thống Trump thường xuyên cáo buộc phía Dân Chủ gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nhưng ông không đưa ra bằng chứng.
Tổng Thống Trump cũng tuyên bố: “Những người tiền nhiệm của chúng ta biến cơ quan công lý này thành cơ quan không có công lý.” Ông cho biết ông sẽ “khăng khăng đòi và yêu cầu giải trình hoàn toàn và đầy đủ những vụ sai trái và lạm quyền xảy ra thời gian qua.”
Tổng Thống Trump còn nói cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith “bị loạn trí” và gọi hàng trăm kẻ bạo loạn Quốc Hội được ông ân xá ngay ngày đầu nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì là “con tin,” đồng thời nhấn mạnh DOJ sẽ không trở lại thời kỳ mà ông cho là bị lợi dụng làm vũ khí.
“Những ngày đó đã hết, và sẽ không bao giờ trở lại,” ông Trump cho hay.
Tổng Thống Trump từng bị truy tố trong ai vụ án cấp liên bang: Một vụ liên quan tới việc ông đem tài liệu mật về nhà sau khi hết làm tổng thống nhiệm kỳ đầu, và một vụ liên quan tới việc ông cố lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
Hai vụ án này bị hủy bỏ sau khi ông tái đắc cử năm 2024, còn những công tố viên trong đội ngũ điều tra của ông Smith thì bị sa thải khi ông Trump nhậm chức, cũng như hàng loạt công tố viên liên bang trong những vụ án liên hệ tới vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021.
Hôm Thứ Sáu không phải lần đầu tiên Tổng Thống Trump kêu gọi bỏ tù đối thủ chính trị. Nhưng nơi ông đọc diễn văn – trụ sở DOJ và trong căn phòng đầy giới chức hàng đầu của ông, như Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi và Giám Đốc FBI Kash Patel – chứng tỏ lời đe dọa trả thù mà ông từng đưa ra khi vận động tranh cử nay trở nên nghiêm trọng hơn như thế nào vì ông đang nắm quyền lực rất lớn. (Th.Long) [qd]

















































































