TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Đi du lịch tỉnh Ninh Thuận, sáu người đàn ông là giới chức Tòa Án Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, mang theo rượu ngâm trái cây uống để rồi bị ngộ độc nặng, trong đó người trẻ nhất nhóm đã thiệt mạng.
Báo Người Lao Động hôm 2 Tháng Tư dẫn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, cho biết qua xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đã bị ngộ độc methanol (CH3OH) – một chất độc nguy hiểm thường được tìm thấy trong các loại rượu kém phẩm chất.

Bác Sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong vụ ngộ độc này, tất cả sáu bệnh nhân đều có nồng độ methanol vượt ngưỡng trên 100 mg/dL, rơi vào tình trạng ngộ độc cực kỳ nặng.
Trong đó, bệnh nhân PNQK, 25 tuổi, bị nặng nhất và đã thiệt mạng vào chiều 1 Tháng Tư, với chẩn đoán “ngộ độc methanol mức độ nặng, biến chứng toan chuyển hóa, tổn thương đa tạng, phù não lan tỏa gây tụt não, truỵ hô hấp tuần hoàn.”
“May mắn nhờ phát hiện sớm một người trong nhóm bị nặng nên tất cả được cấp cứu kịp thời. Nếu chậm khoảng 2-3 giờ nữa mới được lọc máu cấp cứu, thì tính mạng năm bệnh nhân còn lại có lẽ chưa nói trước được điều gì,” Bác Sĩ Hùng nói.
Báo Tuổi Trẻ dẫn tin xác minh ban đầu từ Sở Công Thương Tiền Giang, cho biết trước đó vào khoảng 8 giờ tối 29 Tháng Ba, tại Ninh Thuận, các ông ĐTĐ, 28 tuổi; THT, 41 tuổi; PVTB, 50 tuổi; BVĐ, 51 tuổi; ĐVL, 51 tuổi và PNQK, 25 tuổi, làm việc tại Tòa Án Huyện Tân Phú Đông, đã cùng nhau uống hơn sáu chai rượu sơ ri nhãn hiệu KT, mỗi chai 500 ml.
Hơn sáu tiếng sau khi uống, các bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, nhưng họ cho rằng do uống nhiều nên say rượu và đi ngủ.
Qua ngày 30 Tháng Ba, đoàn lên xe về lại Tiền Giang. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, khi đến tỉnh Long An, sáu người trên có biểu hiện nặng hơn nên tài xế đưa thẳng vào bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Cần Giuộc cấp cứu.
Lúc này, hai bệnh nhân BVĐ và PNQK đã rơi vào tình trạng hôn mê, tụt huyết áp nên được đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch. Bốn người còn lại lừ đừ.
Ngay trong đêm 30 Tháng Ba, các bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy và được các bác sĩ xác định bị ngộ độc methanol.

Hai bệnh nhân hôn mê được chuyển lên hồi sức chống độc tại Khoa Bệnh Nhiệt Đới để lọc máu; bốn bệnh nhân còn tỉnh được lọc máu cấp cứu nhằm đào thải chất độc cho nhanh.
Đến sáng 31 Tháng Ba, sau khi được lọc máu, năm bệnh nhân hồi phục khá tốt. Riêng bệnh nhân PNQK vẫn hôn mê sâu và đến hôm sau thì qua đời.
Sau khi xảy ra sự việc, đại diện Trung Tâm Y Tế Huyện Tân Phú Đông đã đến tòa án huyện, nơi công tác của những người bị ngộ độc và ghi nhận có đến tám trường hợp bị ngộ độc methanol. Những người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Quân Y 120 Tiền Giang.
Đáng lưu ý, tại trụ sở Tòa Án Huyện Tân Phú Đông, hiện còn 11 chai rượu sơ ri KT do công ty ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sản xuất. Trung Tâm Y Tế Huyện Tân Phú Đông đã lấy mẫu rượu gửi đi kiểm nghiệm.
Mỗi năm, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 30-50 ca ngộ độc methanol. Trong khi đó, hằng năm, ngành y tế Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp thiệt mạng do ngộ độc rượu methanol trong cả nước. (Tr.N) [kn]















































































