Tỷ lệ ủng hộ chính sách kinh tế của Trump giảm còn 37%

WASHINGTON, DC (NV) – Tỷ lệ ủng hộ chính sách kinh tế dành cho Tổng Thống Donald Trump có khuynh hướng suy giảm, theo một cuộc khảo sát mới. Tổng thống tuyên bố hoạt động đánh thuế toàn diện ngày càng căng thẳng sẽ vực dậy lãnh vực sản xuất nội địa.

Một đợt thăm dò Reuters/Ipsos công bố hôm Thứ Tư, 23 Tháng Tư cho thấy chỉ có 37 phần trăm dân Mỹ hài lòng với chính sách điều hành kinh tế của Trump, giảm 5 điểm từ lúc ông quay lại Phòng Bầu Dục vào đầu năm nay. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong cả hai chính quyền Tổng Thống Trump, đơn vị thăm dò lưu ý.

Gần 75 phần trăm người trưởng thành tại Hoa Kỳ cho biết họ lo lắng về suy thoái kinh tế và hơn một nửa số người tham gia khảo sát, 56 phần trăm, trong đó có khoảng một phần tư là cử tri Đảng Cộng Hòa, cho biết việc Trump hoạch định nền kinh tế là một hành động “vô cùng thất thường,” cuộc khảo sát cho thấy.

Tổng Thống Donald Trump nói chuyện với báo chí bên ngoài Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, ngày 23 Tháng Tư, 2025. (Hình: SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Các con số cũng cho thấy hai phần ba dân Mỹ cho biết họ e rằng cuộc chiến thương mại do Trump khởi xướng sẽ tác động tới thị trường chứng khoán. Khi được hỏi “Liệu chính sách của Trump có thể làm dân Mỹ sống chật vật hơn khi về hưu hay không,” khoảng 52 phần trăm người trưởng thành tại Hoa Kỳ đồng tình và 31 phần trăm không đồng tình, theo cuộc thăm dò.

Phần lớn hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc bị Trump đánh 125 phần trăm thuế, ngoài mức thuế hiện tại là 20 phần trăm cũng như mức thuế cố định 10 phần trăm cho phần đông các quốc gia hợp tác thương mại với Hoa Kỳ. Trump cũng tạm dừng phần lớn các mức thuế đối ứng cao hơn vào đầu tháng này và cho biết có thể giảm thuế nhập cảng cho Bắc Kinh sau khi đàm phán.

Các kinh tế gia báo động rằng chương trình nghị sự quan thuế của Trump có thể làm lạm phát tăng cao hơn. Đầu Tháng Tư, nhà băng J.P. Morgan cho biết khả năng suy thoái vẫn ở mức 60 phần trăm, còn tổng giám đốc BlackRock Larry Fink cho rằng có thể Hoa Kỳ đã lâm vào tình cảnh suy thoái.

Nhìn chung tỷ lệ hài lòng với Trump trong cuộc khảo sát mới nhất là 42 phần trăm, vẫn cao hơn so với Joe Biden trong phần lớn nhiệm kỳ bốn năm của cựu tổng thống. Một cuộc khảo sát gần đây do Gallup thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump trong ba tháng đầu tiên là 45 phần trăm.

Liên quan tới chính sách điều hành kinh tế, Trump vẫn được các cử tri Đảng Cộng Hòa ủng hộ mạnh mẽ còn Đảng Dân Chủ thì ít ỏi hơn. Phần lớn cử tri Đảng Cộng Hòa, 81 phần trăm, cho biết họ ủng hộ các hành động kinh tế do Trump ban hành. Ngược lại, chỉ có 5 phần trăm cử tri Đảng Dân Chủ đồng thuận. Trong số những người không thuộc hai đảng phái chính trị kỳ cựu, 28 phần trăm đứng về phía Trump, theo cuộc thăm dò.

Gần một nửa số người tham gia khảo sát, 48 phần trăm, đồng tình với lập luận của chính quyền Trump rằng Hoa Kỳ bị các quốc gia khác bòn rút dai dẳng về kinh tế, và 34 phần trăm không đồng tình với nhận định này.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy khoảng một phần ba cử tri Đảng Cộng Hòa cho biết chi phí sinh hoạt đang đi sai hướng. Ba phần tư người trưởng thành tại Hoa Kỳ, cùng hai phần ba cử tri Đảng Cộng Hòa, cho biết họ lo ngại về mức độ xác tín của hệ thống An Sinh Xã Hội trong thời điểm chính quyền Trump hợp lực với Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE cải tổ nguồn nhân lực liên bang với hy vọng chấm dứt tình trạng lãng phí, lạm dụng và gian lận.

Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos được tiến hành từ 16 tới 21 Tháng Tư trong số 4,306 người trưởng thành tại Hoa Kỳ với sai biệt khoảng 2 phần trăm. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT