Một người ở trường trung học Florida nhiễm bệnh lao

FORT LAUDERDALE, Florida (NV) – Một trường trung học Florida xác nhận một trường hợp nhiễm bệnh lao bên trong khuôn viên trường, theo các viên chức Sở Y Tế Florida FDOH.

Văn phòng đại diện cho FDOH tại Quận Broward xác định được người bị nhiễm bệnh gần đây có mặt tại trường trung học Dillard High School tọa lạc ở Fort Lauderdale, John J. Sullivan, giám đốc truyền thông và các vấn đề lập pháp tại học khu công lập Broward County Public Schools BCPS nói với ABC News trong một tuyên bố.

“Văn phòng FDOH tại Quận Broward và BCPS đã nhận dạng và báo cho những người có thể từng tới gần bệnh nhân. Sau khi được phụ huynh đồng ý, FDOH-Broward đã tiến hành xét nghiệm và đã liên lạc trực tiếp với học sinh và nhân viên chịu ảnh hưởng,” tuyên bố viết.

Vi trùng lao Mycobacterium tuberculosis. (Hình: George Kubica/CDC)

Ngoài ra hôm Thứ Ba, 29 Tháng Tư, hiệu trưởng nhà trường cũng gửi một bức thư cho cộng đồng nhằm loan báo về trường hợp nhiễm bệnh lao, BCPS nói với ABC News.

Chưa rõ người nhiễm bệnh lao là học sinh, giáo sư hay viên chức.

Tin tức này xuất hiện sau khi các viên chức y tế Kansas và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC cho biết tiểu bang vừa hứng chịu một trong những đợt bùng nổ bệnh lao lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ vào đầu năm nay.

Bệnh lao (Tuberculosis – TB) là một căn bệnh do vi trùng Mycobacterium tuberculosis gây nên, theo CDC, đồng thời cho biết đây là một trong những căn bệnh truyền nhiễm gây chết người hàng đầu thế giới.

Bệnh lao lây lan trong không khí từ người qua người. Khi một người bị bệnh lao ho, nói hoặc hát, vi trùng sẽ văng ra ngoài không khí và có thể tồn tại trong vài giờ đồng hồ trước khi có người hít vào và lây bệnh.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh lao gồm có ho dai dẳng trong ba tuần hoặc lâu hơn, ho ra máu hoặc đàm, tức ngực, yếu, nhức mỏi, sụt ký, biếng ăn, sốt, ớn lạnh và đổ mồ hôi về đêm, theo CDC.

Có một số trường hợp vi trùng bệnh lao ký sinh trong cơ thể nhiều năm liền nhưng lại không gây bệnh. Đây được gọi là bệnh lao bất hoạt hoặc bệnh lao tiềm ẩn.

Những người nhiễm vi trùng bệnh lao bất hoạt không cảm thấy ốm đau, không có triệu chứng và không thể lây bệnh cho người khác, CDC cho biết. Tuy nhiên, nếu không điều trị, những người bị bệnh lao bất hoạt có thể tiến triển thành bệnh lao.

Năm ngoái Hoa Kỳ ghi nhận hơn 8,700 trường hợp nhiễm bệnh lao, theo dữ liệu từ CDC. Mặc dù các trường hợp nhiễm bệnh lao giảm dần dần từ giữa những năm 1990, nhưng vào năm 2021, 2022 và 2023 tăng trở lại, trong đó mức độ năm 2023 tương đương với trước đại dịch.

Một số phác đồ điều trị bệnh lao có thể kéo dài từ bốn tới chín tháng tùy vào tiến trình điều trị. Tùy vào một số bệnh tình khác ở một số bệnh nhân, chẳng hạn như tiểu đường hoặc HIV, mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cân nhắc các phác đồ khác nhau.

Một loại vaccine được gọi là Bacille Calmette-Guérin (BCG), thường dùng để chích cho trẻ em ở những quốc gia có nhiều người bị bệnh lao, mặc dù nhìn chung Hoa Kỳ không khuyến khích do không có nguy cơ nhiễm trùng cao, tác dụng của vaccine ở người trưởng thành là khác nhau cũng như việc vaccine ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm bệnh lao, CDC lưu ý. Sau khi chích BCG thường sẽ có sẹo. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT