SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Lê Đức Thọ cho rằng mức án 28 năm tù về các sai phạm liên quan đến công ty Xuyên Việt Oil là “quá nặng” nên kháng cáo xin giảm nhẹ án tù.
Theo báo Người Lao Động, hôm 6 Tháng Năm, Tòa Án Tối Cao tại Sài Gòn đã đưa ra xét xử phúc thẩm kháng cáo của bị cáo Lê Đức Thọ, cựu bí thư Bến Tre, về các tội “nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.”

Trình bày với tòa, bị cáo Lê Đức Thọ mong muốn được khắc phục thêm 10 tỷ đồng ($385,075), ngoài số tiền hơn 33 tỷ đồng ($1.27 triệu) đã nộp lại, xin Hội Đồng Xét Xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Phiên tòa lần này cũng xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Xuyên Việt Oil, về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.”
Ngoài ra còn có các bị cáo Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng Vụ Thị Trường Trong Nước thuộc Bộ Công Thương, và hai cựu vụ phó Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An về tội “nhận hối lộ,” cùng Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Thuế TP.HCM…
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 Tháng Năm. Có 16 luật sư tham gia, trong đó có hai người bào chữa cho cựu bí thư Bến Tre.
Đáng chú ý, sau phần thủ tục, Thẩm Phán Chung Văn Kết, chủ tọa phiên tòa, đã yêu cầu tất cả phóng viên các báo đài ra ngoài và chỉ được vào phòng xử khi tuyên án.
Trước quyết định của Hội Đồng Xét Xử, nhiều nhà báo ngỡ ngàng dù đã ghi danh tác nghiệp theo đúng quy định.
Ông Lê Đức Thọ từng được biết tới là một trong những “bí thư tỉnh giàu nhất Việt Nam.”
Theo một bản tin của báo Thanh Niên hồi Tháng Chín năm ngoái, lúc bắt ông Thọ hồi cuối Tháng Mười Hai, 2023, ngoài 97 miếng vàng 9999, Bộ Công An còn tịch thu của ông này một chiếc xe Mercedes-Benz, 134 sổ tiết kiệm, 10 đồng hồ Patek Philippe, Tissot, ba bộ gậy đánh golf Honma, 134 sổ tiết kiệm, bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà, $440,000 và 1.7 tỷ đồng ($67,070) tiền mặt trong két sắt.
Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Thọ nhiều lần nhận tiền hối lộ – gồm hơn $1 triệu, gậy đánh golf tiền tỷ, xe Mercedes S450 và đồng hồ Patek Philippe – của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh để “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp này vay vốn tại ngân hàng Vietinbank, được hưởng lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Tòa án tuyên trả lại vàng cho bị cáo Thọ vào cuối Tháng Mười Một, 2024, với lý do “không liên quan tới vụ án.”
Việc trả vàng được giải thích là vì từ lúc bị bắt, bị cáo Thọ đã “thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi, gia đình có công với cách mạng và có nhiều đóng góp cho xã hội.”
Ngoài số vàng nêu trên, một số tài sản, tiền của bị cáo Thọ bị tịch thu trong lúc điều tra cũng được trả lại cho ông ta vì “không liên quan vụ án.”
Trước khi ngồi ghế bí thư Bến Tre, ông Thọ được biết đến là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ngân hàng Vietinbank. (Tr.N) [qd]















































































