SACRAMENTO, California (NV) – Khách du lịch quốc tế ngày càng ít nhập cảnh vào các phi trường chính tại California, một dấu hiệu cho thấy du khách toàn cầu dường như không muốn du ngoạn tới tiểu bang này trong thời điểm hiện tại.
Số lượng du khách quốc tế không phải cư dân California giảm 11% so với cùng thời kỳ năm trước vào Tháng Ba, theo dữ liệu từ Visit California, một tổ chức quảng cáo du lịch chính thức tại tiểu bang. Tổng cộng có 494,952 du khách quốc tế không phải cư dân tiểu bang viếng thăm California vào Tháng Ba, 2025 so với 556,277 vào Tháng Ba 2024.
Tại 13 “thị trường ưu tiên” được Visit California theo dõi, số lượng du khách giảm 12.1% so với cùng thời kỳ năm ngoái, cơ quan du lịch cho biết.

Số lượng du khách suy giảm nhiều nhất là Canada. Nếu xét về khối lượng thì Canada là quốc gia có nhiều du khách quốc tế viếng thăm California nhất. Tháng Ba 2025, số lượng nhập cảnh bằng đường hàng không từ Canada giảm 15.5% so với năm ngoái.
Tình trạng suy giảm đáng kể cũng xảy ra đối với Mexico, có 36,279 du khách nhập cảnh bằng đường hàng không vào Tháng Ba, giảm so với 47,875 vào Tháng Ba 2024, hay nói cách khác là giảm 24.2%.
Tại các quốc gia Âu Châu, số lượng du khách từ Đức giảm hơn 26% tính từ Tháng Ba 2024 và từ Vương Quốc Anh giảm 22% so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Tình trạng suy giảm khách du lịch quốc tế không chỉ xảy ra tại California. Một phúc trình du lịch từ Las Vegas cũng ghi nhận khuynh hướng tổng số lượng lưu trú tại khách sạn suy giảm đáng kể trong một năm. Các hãng hàng không cho biết họ sẽ sắp xếp lại hành trình và lịch trình hàng không để phù hợp với nhu cầu hiện thời.
Ngành du lịch Hoa Kỳ đang mong mỏi du khách quốc tế sẽ viếng thăm nhiều hơn nữa sau khi hồi phục thành công vào năm 2024, theo hãng tin AP. Nhưng những hy vọng đó dường như tiêu tan khi một số du khách và phân tích gia trong ngành liên tục chĩa mũi rìu vào Tổng Thống Donald Trump và những xung đột dai dẳng giữa ông và các đồng minh chính trị lâu năm.
Chưa kể Canada cũng căng thẳng với tổng thống do ông liên tục tỏ ý thâu tóm quốc gia láng giềng phía Bắc. Một số hãng hàng không ở Mexico cũng đổ lỗi cho tổng thống rằng chính ông là nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm khách du lịch.
Hễ du lịch quốc tế suy giảm thì nền kinh tế Hoa Kỳ có thể chịu thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim, theo Bloomberg.
Chưa kể du lịch nội địa cũng có thể chịu tác động. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân không màng tới các kế hoạch du lịch quốc tế hoặc nội địa do lo ngại về nền kinh tế quốc gia và tình trạng suy thoái. (TTHN)










































































