Trung Quốc không ‘ăn hàng,’ xoài Úc ở Cam Lâm rớt giá chưa từng thấy

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Dù xoài đã vào vụ thu hoạch, trái chín cả vườn nhưng không khí ảm đạm bao trùm khu vực huyện Cam Lâm, nơi được xem là “thủ phủ xoài” của tỉnh Khánh Hòa do giá xoài giảm mạnh.

Huyện Cam Lâm được xem là “thủ phủ xoài” nhờ diện tích trồng xoài lớn nhất Nam Trung Bộ. Toàn huyện có gần 7,000 hécta xoài các loại, trong đó có khoảng 4,000 hécta xoài Úc, còn lại là các giống Canh Nông, Đài Loan, Tứ Quý…

Nhiều nhà vườn ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, rơi vào cảnh thất thu khi giá xoài Úc rớt thê thảm, không tiêu thụ được. (Hình: Trần Hoài/Tuổi Trẻ)

Theo nhiều gia đình trồng xoài, những năm trước giá xoài Úc dao động từ 30,000 đến 40,000 đồng ($1.1 tới $1.5)/kg, thì hiện chỉ còn từ 5,000 đến 8,000 đồng (19 cent tới 30 cent)/kg, nên nhiều nhà vườn “treo vườn” vẫn không thu hoạch, dù xoài đã chín dần trên cây.

Ghi nhận của báo VNExpress hôm 13 Tháng Năm cho thấy, thậm chí ở nhiều vườn, xoài chín rụng khắp mặt đất nhưng cũng không ai hái bán, vì giá thấp hơn chi phí đầu tư sản xuất.

Ông Võ Xuân Hiển, 60 tuổi, ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, có vườn xoài Úc tiêu chuẩn VietGap rộng 19,000 mét vuông đang vào vụ thu hoạch. Hiện hàng chục tấn quả chín trên cây, nhưng ông Hiển không muốn hái bán khi giá giảm mạnh.

Theo ông Hiển, thời tiết không thuận lợi, tỉ lệ đậu trái thấp mà thương lái mua với giá rẻ, không đủ bù chi phí nhân công và vận chuyển khoảng 100 triệu đồng ($3,852) nên “treo vườn” chứ chưa thu hoạch.

“Suốt tám năm trồng xoài, đây là lần đầu tiên tôi thấy xoài vừa mất mùa vừa mất giá. Doanh thu các năm trước khoảng 300-400 triệu đồng ($11,558 tới $15,410), lãi phân nửa. Còn năm nay, chỉ mong bù được số vốn bỏ ra,” ông Hiển nói.

Xoài Úc chín rụng đầy gốc ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, do Trung Quốc không tiêu thụ. (Hình: Văn Công/VNExpress)

Cách vườn ông Hiển khoảng 2 km, cô Thảo, chủ một vườn xoài Úc, cho biết: “Vụ này tôi đầu tư khoảng 100 triệu đồng, đến giai đoạn thu hoạch, giá bán quá rẻ. Hiện một số quả đã rụng đầy gốc, khả năng bị lỗ nặng.”

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở hầu hết các khu vực trồng xoài Úc ở huyện Cam Lâm.

Ông Huỳnh Uy Viễn, phó chủ tịch huyện Cam Lâm, cho biết sản lượng xoài Úc ở huyện đến kỳ thu hoạch chưa thể tiêu thụ còn khoảng 1,800 tấn. Nhiều năm trước, loại xoài này chủ yếu được xuất cảng quả tươi sang Trung Quốc nhưng những năm gần đây, diện tích trồng xoài tại Trung Quốc tăng mạnh, trong khi vụ xoài Úc ở Cam Lâm trùng đợt thu hoạch với xoài Trung Quốc nên sản lượng xoài xuất cảng giảm sâu.

Xoài Úc du nhập vào Việt Nam năm 2003. Xoài có đặc điểm quả to, tròn, khi chín có thể đạt trọng lượng hơn 1 kg, có hạt nhỏ, thịt chắc, mùi thơm đặc trưng. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT