Thiện Lê/Người Việt
MIDWAY CITY, California (NV) – Trường tiểu học DeMille Elementary long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Năm, có sự tham dự của nhiều dân cử vào buổi sáng và đầy không khí vui tươi với cộng đồng vào buổi chiều.

Ngày kỷ niệm này nhằm đánh dấu hành trình suốt một thập niên với nhiều thành tựu về học vấn, sự phong phú về văn hóa và thành công của học sinh, và được tổ chức tại DeMille Language Academy bên trong tiểu học DeMille Elementary ở Midway City.
Buổi lễ kỷ niệm vào buổi sáng có mục đích nói về những thành tựu của Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh trong 10 năm qua, có sự tham dự của toàn bộ học sinh trong chương trình này, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster, các dân cử địa phương và phụ huynh cùng nhiều giáo viên đóng góp cho chương trình.
Mở đầu buổi lễ là bà Christina Hirales, hiệu trưởng tiểu học DeMille Elementary, chào đón khách mời, sau đó mời nhóm đại sứ học sinh Tuổi Ngọc của Học Khu Westminster lên làm lễ chào cờ.
Sau nghi thức chào cờ, ông David Johnson, ủy viên Học Khu Westminster, giới thiệu một số dân cử địa phương có mặt.
Tiếp theo, ông Khanh Nguyễn, phó chủ tịch học khu, cho biết mục đích của buổi lễ là để kỷ niệm 10 năm Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh, chương trình mà khi thành lập gần như không ai biết mà bây giờ trở thành một thành tựu giáo dục của Little Saigon.

Ông chia sẻ những ngày đầu có nhiều khó khăn như không có giáo trình, không có sách giáo khoa nên phải bỏ nhiều công sức dựng lên mọi thứ. Sau một thập niên, học sinh của trường DeMille đã thông thạo đến hai ngôn ngữ, giúp các em học tập tốt hơn và còn có nhiều hữu ích trong cuộc sống. Với tư cách là một phụ huynh gốc Việt, ông Khanh cho hay rất hãnh diện vì điều đó, có thể cùng vợ nói tiếng Việt với các con ở nhà.
Ông kết thúc phát biểu bằng nhấn mạnh Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh không thể thành công nếu không có các giáo viên, nhân viên học khu, phụ huynh và các lãnh đạo cộng đồng đã bỏ nhiều công sức. Vì vậy, ông hy vọng chương trình sẽ tiếp tục phát triển và thành công trong 10 năm tới.
Đại diện học khu tiếp theo phát biểu là ông David Johnson, nói về những thành tựu chương trình mang lại cho Học Khu Westminster.
Theo ông, Westminster là một trong ba học khu duy nhất của Orange County có học sinh ghi danh nhiều hơn, và 40% học sinh của Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh chuyển từ nhiều học khu khác đến.

Ông còn bày tỏ sự hãnh diện về việc gầy dựng giáo trình từ đầu vì có chương trình song ngữ đầu tiên của California, không hề sử dụng bất cứ sách vở nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, nên các giáo viên và các nhà điều hành cùng các dịch giả phải mất nhiều thời gian soạn thảo giáo trình. Chương trình còn có sự hợp tác của nhiều giáo sư đại học của Việt Nam Cộng Hòa.
Sau đó là phát biểu của Ủy Viên Frances Nguyễn, cho biết bà giữ chức vụ đó từ năm 2016, và lúc đó Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh chưa có giáo viên và chưa có giáo trình đàng hoàng. Học khu và trường DeMille phải rất cẩn thận trong việc chọn các tư liệu vì không muốn sử dụng sách của Cộng Sản, nhằm dạy cho học sinh đúng ngôn ngữ truyền thống.
Qua nhiều nỗ lực, bà cho hay chương trình song ngữ này đã đứng đầu California và rất hãnh diện vì điều đó.
Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Địa Hạt 1 Orange County cũng có đôi lời phát biểu, cho hay bà ủng hộ Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh từ đầu trong những ngày còn làm thượng nghị sĩ tiểu bang.

Bà còn nói rất “ganh tị” với các em học sinh hiện nay vì lúc bà lớn lên vào thập niên 1980 không có những chương trình dạy Việt Ngữ, nên vừa vui mừng vì các em nói tiếng Việt tốt hơn nhiều dân cử gốc Việt. Sự thông thạo tiếng Việt đó giúp gìn giữ được văn hóa Việt Nam, cũng như tiếp thu được văn hóa Mỹ tốt hơn.
Điều đó giúp tiểu học DeMille Elementary nhận được dấu ấn xuất sắc của Hiệp Hội Giáo Dục Song Ngữ California (CABE). Bà Janet Nguyễn nói rất hãnh diện vì những thành tựu đó và hy vọng chương trình song ngữ sẽ tiếp tục thành công để có thể ăn mừng lần nữa trong dịp kỷ niệm 20 năm.
Ông Trí Tạ, dân biểu California và cựu thị trưởng Westminster, cho biết Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh là một cách tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến Tranh Việt Nam vì thế hệ sinh ra ở Hoa Kỳ nói được tiếng Việt thông thạo. Ông còn nói các con mình là học sinh của Học Khu Westminster nên rất hãnh diện vì điều đó.
Ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, cũng bày tỏ sự vui mừng và hãnh diện về những thành tựu mà tiểu học DeMille Elementary đạt được trong 10 năm có chương trình song ngữ, nhất là khi thấy các học sinh trình diễn tại lễ tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen.
Nghị Viên Cindy Trần của Garden Grove thì cho biết bà là một giáo viên Việt Ngữ trong 25 năm, nên rất vui mừng khi thấy Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh phát triển lớn mạnh đến như vậy.

Buổi lễ còn có sự tham dự của một số đại diện cho các dân cử địa phương như Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn của Orange County. Ngoài ra, buổi lễ còn có ông Phú Nguyễn, ủy viên Học Khu Fountain Valley và Học Khu Coast Community College, cũng như có sự hiện diện của Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại.
Lễ kỷ niệm còn có màn trình diễn của các em học sinh trong Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam của tiểu học DeMille Elementary, hát những nhạc phẩm truyền thống của dân tộc như “Cho Con” và “Nhớ Ơn Thầy Cô.”
Phần phát biểu có thể nói làm nhiều người cảm động nhất là của hai em Angel Nguyễn và Austin Trần, học sinh lớp Chín của trung học Westminster và từng là những học sinh đầu tiên của Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh tại trường DeMille.
Em Angel cho hay mình được học song ngữ khi còn là học sinh mẫu giáo, và đến nay đã học được 10 năm. Chương trình song ngữ đã giúp em học được nhiều thứ về văn hóa và lịch sử Việt Nam, cũng như tìm được nghị lực để vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
“Cám ơn thầy cô đã dìu dắt em trong thời gian qua. Nhờ công ơn của thầy cô mà em đã trở thành một học trò siêng năng, lạc quan, một công dân có trách nhiệm và đầy lòng nhân ái như các đức tính mà các thầy cô đã thể hiện với em,” em Angel nói bằng tiếng Việt.

Em Austin thì chia sẻ ban đầu gặp một số khó khăn khi phải học hai ngôn ngữ một lúc, nhưng dần dần hiểu được văn hóa và lịch sử Việt Nam, cũng như hiểu được những nỗ lực mà mọi người chung quanh bỏ ra cho chương trình song ngữ. Điều đó làm em cố gắng học song ngữ trong nhiều năm, làm gia đình rất hãnh diện.
Austin kể có một lần em được bà nội kêu đọc một lá thư tiếng Việt, và làm bà rất vui mừng sau khi đọc.
“Em rất mừng vì làm bà nội vui, còn làm bố vui nữa vì bố không bị bà mắng,” em Austin nói.
Cô giáo Quỳnh-Trâm Vũ cho biết chương trình giúp học sinh kết nối với văn hóa Việt Nam được tốt hơn, và rất mừng vì thấy chương trình song ngữ chỉ có hai lớp mẫu giáo vào năm 2015 đã lớn mạnh thành nhiều cấp lớp.
Cuối cùng là Tiến Sĩ Gunn Marie Hansen, tổng quản trị Học Khu Westminster, kết thúc phần phát biểu bằng những lời cám ơn và khen ngợi các giáo viên, phụ huynh cùng nhiều người khác trong cộng đồng đã ủng hộ Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh trong 10 năm qua.

Sau phần phát biểu, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster cùng một số phụ huynh và giáo viên trồng một cây phong trong sân trường để kỷ niệm 10 năm chương trình song ngữ.
Đến chiều, không khí vui tươi tiếp tục tại tiểu học DeMille Elementary vì có lễ hội cộng đồng để mừng 10 năm chương trình song ngữ. Lễ hội có một hội chợ cho phụ huynh và cộng đồng vui chơi cùng nhà trường, cũng như có nhiều màn trình diễn của học sinh như múa lân và ca hát.
Với sự thành công của Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh, tiểu học DeMille Elementary tiếp tục là chuẩn mực về giáo dục song ngữ của California, và ai cũng hy vọng chương trình đó sẽ tiếp tục phát triển. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]



































































































































