QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn trong lúc khai thác mỏ cát ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, một ông chủ tịch công ty đã thuê côn đồ chém cổ đông để thâu tóm quyền điều hành và khai thác.
Theo báo Dân Việt, chiều 20 Tháng Năm, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ bị can Phạm Chiến Thắng, 51 tuổi, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Thương Mại Pha Lê Quảng Nam, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích.”

Bị can Thắng bị cáo buộc là chủ mưu vụ chém ông NĐH, 40 tuổi, ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng, một cổ đông của công ty Pha Lê Quảng Nam.
Theo điều tra của Công An Đà Nẵng, năm 2018, ông PTD, 62 tuổi, ở xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, cùng bị can Thắng, quê Hải Phòng, thành lập công ty Pha Lê Quảng Nam, chuyên khai thác cát tại mỏ Đại Sơn.
Hai năm sau, bị can Thắng được bầu làm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, sở hữu 30% vốn góp công ty. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh khó khăn, ông ta đã chuyển nhượng phần lớn vốn góp, chỉ còn giữ lại 7%.
Đến Tháng Tư, 2021, công ty bầu ông NĐH làm chủ tịch thay bị can Thắng.
Năm 2022, vì muốn thâu tóm lại quyền điều hành công ty và chiếm quyền khai thác mỏ cát, bị can Thắng đã lên kế hoạch, tự ý đưa nhóm côn đồ có nhiều tiền án, tiền sự gồm Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền, Lê Bá Vũ và Nguyễn Phi Hùng vào làm việc tại mỏ cát Pha Lê.
Nhóm này hoạt động theo kiểu “xã hội đen” không tuân thủ quy định, thường xuyên đe dọa các tổ đội khai thác và các thành viên góp vốn.
Cuối năm 2022, công ty quyết định đóng mỏ do “quá phức tạp.”
Về phần mình, ông H. lo sợ nhóm côn đồ trên nên tránh mặt, tuy nhiên họ vẫn liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa ông và gia đình.
Sáng 7 Tháng Bảy, 2023, khi ông H. vừa xuống xe hơi chuẩn bị vào nhà thì bị nghi can Nguyễn La Duy, đàn em của nghi can Trần Ngọc Anh, bám theo sau và chém nhiều nhát khiến ông H. ngã gục. Sau khi ra tay, hung thủ nhảy lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Ông H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc do mất nhiều máu. Trên đùi bên phải bị một vết chém rất sâu, dài khoảng 20 cm. Ngón tay giữa và ngón trỏ bàn tay phải cũng bị chém gần đứt lìa.

Sau khi bị chém, ông H. có đơn xin từ chức chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Pha Lê Quảng Nam. Nhân cơ hội này, bị can Thắng đã tìm cách ngồi vào chiếc ghế trên, giữ quyền điều hành.
Để che giấu hành vi phạm tội, bị can Thắng dàn xếp cho nhóm côn đồ của nghi can Trần Ngọc Anh trốn ra nước ngoài và cắt đứt liên lạc.
Qua điều tra, công an xác định nhóm người chém ông H. là các nghi can Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền, Lê Bá Vũ và ra quyết định truy nã.
Đến hôm 27 Tháng Hai vừa qua, công an đã bắt giữ được nghi can Trần Ngọc Anh khi ông ta đang trốn tại một căn chung cư ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Sau đó, các nghi can còn lại cũng bị bắt giữ.
Qua khai báo, cơ quan điều tra xác định bị can Phạm Chiến Thắng chính là chủ mưu, chỉ đạo nhóm nghi can chém ông H. nhằm buộc ông này từ chức, đồng thời răn đe các thành viên góp vốn khác, thâu tóm quyền điều hành công ty và chiếm đoạt quyền khai thác mỏ cát. (Tr.N) [qd]















































































