HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ Thị Trường Trong Nước, Bộ Công Thương Việt Nam, bị kết án 11 năm tù với cáo buộc ăn hối lộ 14.2 tỷ đồng ($545,608) trong vụ án Xuyên Việt Oil.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 29 Tháng Năm, bị cáo An, 61 tuổi, bị Hội Đồng Xét Xử phiên tòa khép cho hành vi “nhận lợi ích vật chất để thực hiện hành vi không đúng công vụ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”

Do đã bị kết án bốn năm tù trong một phiên tòa trước đó, bị cáo An phải thụ án tổng cộng 15 năm tù.
Bản án nêu trên được tuyên sau khi chủ tọa phiên tòa ghi nhận một số “tình tiết giảm nhẹ” của bị cáo An như: Chủ động xin nộp tiền “khắc phục hậu quả” là 14.2 tỷ đồng, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, có nhiều bằng khen của chính phủ, gia đình có công với cách mạng, cha mẹ già đau yếu và bị trầm cảm…
Theo cáo trạng vụ án, hồi năm 2015, bị cáo Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho công ty cổ phần Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Bách Khoa Việt và công ty Long Hưng.
Sau khi nhận hối lộ 14.2 tỷ đồng từ giám đốc hai doanh nghiệp nêu trên, bị cáo An cấp giấy phép cho họ đủ điều kiện phân phối xăng dầu và có thêm giấy phép kinh doanh xuất nhập cảng xăng dầu.

Mãi đến 10 năm sau, hành vi này mới bị coi là “trái quy định pháp luật.”
Đáng lưu ý, do chịu nộp lại khoản tiền ăn hối lộ, bị cáo Nguyễn Lộc An được giải tỏa kê biên một căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 29 Tháng Năm, bị cáo An được hối lộ 14.2 tỷ đồng sau khi “tâm sự” với giám đốc hai công ty nêu trên rằng mình có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng “không đủ tiền.”
Khoản tiền hối lộ được bị cáo An dặn chủ doanh nghiệp chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Vietcombank do vợ bị cáo đứng tên. (N.H.K) [qd]






















































































































































