WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Năm, cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump hủy tình trạng hợp pháp tạm thời mà chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden cấp cho hơn 500,000 người nhập cư từ bốn quốc gia, theo NBC News.
TCPV chấp thuận đơn yêu cầu khẩn cấp của bà Kristi Noem, bộ trưởng Bộ Nội An (DHS), kết thúc chương trình cho phép 532,000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela tạm thời sinh sống và làm việc ở Mỹ, khiến những người này có thể bị trục xuất.

Phán quyết ngắn gọn của TCPV lưu ý hai thẩm phán cấp tiến – bà Ketanji Brown Jackson và Sonia Sotomayor – phản đối.
Bà Jackson viết rằng TCPV không tính “hậu quả tàn khốc khi cho phép chính quyền làm đảo lộn cuộc sống và công việc của gần nửa triệu người ngoại quốc trong khi họ đang kiện tụng.”
Phán quyết của TCPV tạm thời chặn lệnh của tòa cấp dưới cấm chính quyền Tổng Thống Trump kết thúc chương trình gọi là “tạm dung nhân đạo CHNV” được chính quyền ông Biden công bố năm 2023 nhằm bảo vệ người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela bỏ nước ra đi để tránh tình trạng bất ổn kinh tế và chính trị ở quê nhà.
Chương trình tạm dung này cho phép di dân từ bốn quốc gia đó sinh sống và làm việc ở Mỹ hai năm vì “lý do nhân đạo khẩn cấp hoặc phúc lợi công cộng quan trọng.”
Ngay ngày đầu nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh chấm dứt chương trình này. Tuy nhiên, bà Indira Talwani, chánh án liên bang ở Massachusetts, chặn sắc lệnh của ông Trump, cho hay chính quyền không được phép hủy tình trạng hợp pháp hàng loạt di dân chung chung như vậy.
Bà Noem nộp đơn khẩn cấp lên TCPV để yêu cầu chặn phán quyết của Chánh Án Talwani.
Sau khi TCPV ra phán quyết hôm Thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc “ăn mừng” cơ hội trục xuất hơn 500,000 “kẻ xâm lược,” ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, nói với CNN. “TCPV can thiệp đúng đắn.”
Trong khi đó, bà Karen Tumlin, luật sư của Trung Tâm Hành Động Pháp Lý đại diện người nhập cư bị ảnh hưởng trong vụ này, cho hay: “TCPV coi như cho phép trục xuất khoảng nửa triệu người, vụ hủy tình trạng hợp pháp lớn nhất thời hiện đại.” (Th.Long) [qd]









































































































